Đụng độ trước thềm bầu cử tại Thái Lan

Các vụ đụng độ giữa những người ủng hộ chính phủ (hay còn gọi là phe áo Đỏ) và những người phản đối chính phủ xảy ra ngày 1/2 ở bên ngoài văn phòng quận Lak Si ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã làm ít nhất 6 người bị thương.

Các vụ đụng độ giữa những người ủng hộ chính phủ (hay còn gọi là phe áo Đỏ) và những người phản đối chính phủ do Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) lãnh đạo, xảy ra ngày 1/2 ở bên ngoài văn phòng quận Lak Si ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã làm ít nhất 6 người bị thương.

Đụng độ trước thềm bầu cử tại Thái Lan ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ tuần hành tại thủ đô Bangkok, ngày 1/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Một phóng viên - nằm trong số những người bị thương trên - cho biết xung đột nổ ra sau khi một nhóm người biểu tình ở Chaeng Wattana tới bao vây văn phòng quận Lak Si để ngăn việc chuyển lá phiếu và hòm phiếu từ văn phòng này tới các điểm bầu cử. Người ta đã nghe thấy tiếng nổ khi hai phe ủng hộ và phản đối chính phủ cách nhau khoảng 800 mét.

Cuộc bầu cử ngày 2/2 tại một vài tỉnh miền Nam Thái Lan có nguy cơ bị cản trở khi những người biểu tình bao vây đội vận chuyển lá phiếu tới các điểm bầu cử, ảnh hưởng tới hoạt động chuẩn bị bầu cử ở Nakhon Si Thammarat, Chumphon, Surat Thani, Krabi, Trang, Songkhla, Phuket và Phatthalung.

Trước đó, tại cuộc bỏ phiếu sớm ngày 26/1, những người biểu tình đã bao vây và phong tỏa các điểm bỏ phiếu, ngăn cản cử tri đi bầu. 49 trên tổng số 50 điểm bỏ phiếu ở thủ đô Bangkok bị đóng cửa, trong khi hoạt động bỏ phiếu sớm tại 10 tỉnh bị gián đoạn do các hành động cản trở của lực lượng chống chính phủ. Hỗn loạn trong ngày bầu cử sớm đã khiến nhiều người bị thương và một thủ lĩnh biểu tình thiệt mạng.

Bất chấp tình trạng hỗn loạn trên, Chính phủ Thái Lan vẫn khẳng định tổ chức bầu cử theo đúng kế hoạch vào ngày 2/2 và có khả năng sẽ "mạnh tay" đối với phong trào biểu tình. Khoảng 250.000 nhân viên và 1.500 đơn vị phản ứng nhanh đã được triển khai nhằm bảo vệ công tác bầu cử.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.