Người biểu tình Thái Lan vây địa điểm họp nội các

Ngày 28/1, khoảng 500 người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã tụ tập bên ngoài khuôn viên Câu lạc bộ Quân đội ở thủ đô Bangkok, nơi Thủ tướng Yingluck Shinawatra tổ chức cuộc họp nội các hàng tuần, trong bối cảnh phe đối lập và chính phủ đe dọa lẫn nhau trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở nước này.

Ngày 28/1, khoảng 500 người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã tụ tập bên ngoài khuôn viên Câu lạc bộ Quân đội ở thủ đô Bangkok, nơi Thủ tướng Yingluck Shinawatra tổ chức cuộc họp nội các hàng tuần, trong bối cảnh phe đối lập và chính phủ đe dọa lẫn nhau trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở nước này.   

Người biểu tình Thái Lan vây địa điểm họp nội các ảnh 1

Người biểu tình phản đối chính phủ tại Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ lĩnh biểu tình Puttipong Punnakun nói: "Người dân muốn nói chuyện với thủ tướng... nhưng chúng tôi muốn thủ tướng nghe chúng tôi nói và đứng vào vị trí của chúng tôi trong cuộc khủng hoảng này".   

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã ra tối hậu thư với các thủ lĩnh biểu tình rằng họ sẽ đối mặt với việc bị bắt giữ vào ngày 30/1 tới nếu không rút khỏi các khu vực đã chiếm giữ tại Bangkok trong bối cảnh các cuộc biểu tình đã kéo dài sang tháng thứ 3.   

Hiện chưa có thông báo gì về tình trạng bạo lực hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy lực lượng an ninh tìm cách giải tán biểu tình.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.