Thái Lan kêu gọi thủ lĩnh biểu tình đầu hàng

Ngày 4/12, Chính phủ Thái Lan đã hối thúc thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đầu hàng để mở đường cho cuộc đàm phán về "chương trình nghị sự chính trị" của ông này.

Ngày 4/12, Chính phủ Thái Lan đã hối thúc thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đầu hàng để mở đường cho cuộc đàm phán về "chương trình nghị sự chính trị" của ông này.

Thái Lan kêu gọi thủ lĩnh biểu tình đầu hàng ảnh 1

Thủ lĩnh biểu tình tại Thái Lan Suthep Thaugsuban. Ảnh: Indiatimes

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul bác bỏ đề xuất của ông Suthep, bao gồm việc phế truất chính phủ đương nhiệm và thành lập một "hội đồng nhân dân", là "điều tưởng tượng" và tuyên bố chính phủ sẵn sàng lắng nghe các ý tưởng của người thủ lĩnh biểu tình này "trong phạm vi dân chủ và hiến pháp".

Ông Surapong cũng cho rằng các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục sau sinh nhật của Nhà vua vào ngày 5/12 nên rào chắn tại các địa điểm là mục tiêu của người biểu tình cũng như Luật An ninh Nội địa (ISA) phải được giữ nguyên trạng.

Trước đó, ông Suthep cũng đã từ chối nộp mình cho cảnh sát.

T.N

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).