Thái Lan có thể phải tổ chức tổng tuyển cử lại

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho rằng việc hoàn thành cuộc tổng tuyển cử bị gián đoạn hồi đầu tháng này có thể là bất khả thi và phải tiến hành lại toàn bộ quá trình bỏ phiếu, dẫn đến việc chính phủ lâm thời với quyền lực hạn chế sẽ phải lãnh đạo đất nước thêm nhiều tháng nữa.

Ngày 11/2, thành viên của Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) Somchai Srisutthiyakorn cho rằng việc hoàn thành cuộc tổng tuyển cử bị gián đoạn hồi đầu tháng này có thể là bất khả thi và phải tiến hành lại toàn bộ quá trình bỏ phiếu, dẫn đến việc chính phủ lâm thời với quyền lực hạn chế sẽ phải lãnh đạo đất nước thêm nhiều tháng nữa.

Thái Lan có thể phải tổ chức tổng tuyển cử lại ảnh 1

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Bangkok ngày 2/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn, ông Somchai cho biết: "Nếu tình hình tiếp tục như hiện nay, bầu cử chắc chắn sẽ không thể thành công và chúng ta sẽ không có được 95% số ghế quốc hội cần thiết. Chúng ta có thể sẽ phải hi sinh cuộc bầu cử này và kêu gọi một cuộc bầu cử mới... Chính phủ sẽ phải đề xuất thời điểm bầu cử mới và cần được Nhà vua phê chuẩn".

Hành động của người biểu tình chống chính phủ khiến việc bỏ phiếu bị hủy bỏ hoặc hoãn tại 1/5 số đơn vị bầu cử, vì vậy sẽ không có đủ nghị sĩ được bầu để triệu tập quốc hội nhằm bầu ra thủ tướng mới.

* Chính phủ tạm quyền "không thể" khôi phục kế hoạch trợ giá gạo

Cùng ngày, chính phủ tạm quyền Thái Lan khẳng định không có quyền khôi phục kế hoạch trợ giá gạo trong bối cảnh kế hoạch trên sẽ hết hạn vào cuối tháng này.

Bộ trưởng văn phòng chính phủ Thái Lan Varathep Rattanakorn tuyên bố: "Chúng tôi chỉ là chính phủ tạm quyền, không có quyền gia hạn bất kỳ chính sách nào. Kế hoạch thu mua gạo với mức giá ưu đãi sẽ tự động chấm dứt vào ngày 28/2 tới".

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Kittirat Na Ranong khẳng định nông dân sẽ được thanh toán và đề nghị có thêm thời gian để chuẩn bị nguồn tài chính từ ngân hàng. Phát biểu với báo giới trước khi tham gia cuộc họp nội các, ông Kittirat nói: "Chính phủ tin rằng có thể hoàn tất khoản nợ gạo trong thời gian vài ngày tới. Chúng tôi cần đảm bảo với các thể chế tài chính rằng khoản nợ này sẽ không vi phạm luật pháp".

Sau cuộc họp, Bộ trưởng Thương mại Niwatthamrong Bunsongphaisan cho biết nội các đã thông qua quyết định trích 712 triệu Baht (22 triệu USD) từ ngân sách nhà nước để trả cho một số nông dân song điều này cần được Ủy ban Bầu cử (EC) thông qua trước. Ông bày tỏ: "Chúng tôi mong EC sẽ sớm phê chuẩn vì đó là vấn đề đối với nông dân".

TN (theo Reuters)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.