Thái Lan: Thủ lĩnh hàng đầu phe đối lập bị bắt giữ

Sonthiyan Chuenruthainaitham, một thành viên chủ chốt của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC), chủ sở hữu hãng tin T-News và một Đài Truyền hình vệ tinh, đã bị bắt giữ.
Sonthiyan Chuenruthainaitham, một thành viên chủ chốt của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC), chủ sở hữu hãng truyền thông và Đài truyền hình vệ tinh T-News đã bị bắt giữ.
Thái Lan: Thủ lĩnh hàng đầu phe đối lập bị bắt giữ ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ tuần hành tại thủ đô Bangkok ngày 4/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát đã bắt giữ ông Sonthiyan vào lúc 13h30 giờ ngày 10/2 (giờ địa phương), khi ông này đang ăn trưa tại khu vực Lat Phrao. Liền sau đó ông Sonthiyan đã bị đưa đến Trụ sở Đồn tuần tra cảnh sát khu vực 1 tại Quận Khlong Luang, tỉnh miền trung  Pathum Thani. Ông Sonthiyan trước mắt sẽ bị tạm giữ 7 ngày. Sau đó, tòa án có thể phát lệnh tạm giam 30 ngày để thẩm vấn. Tòa án Hình sự Thái Lan hôm 5/2 đã thông qua lệnh bắt giữ 19 thủ lĩnh của PDRC, trong đó có cựu Phó Thủ tướng Suthep Thangsuban, theo yêu cầu của Ủy ban Điều tra đặc biệt (DSI), với cáo buộc các nhân vật này đã vi phạm lệnh tình trạng khẩn cấp. Cùng ngày, người đứng đầu DSI Tarit Pengdith cho biết cơ quan này tiếp tục gửi yêu cầu đến Tòa án Hình sự đề nghị phê chuẩn lệnh bắt đối với 13 thủ lĩnh khác (ngoài 19 người trên) với tội danh lãnh đạo người biểu tình phong tỏa trụ sở các cơ quan chính phủ, vi phạm lệnh tình trạng khẩn cấp.HT (BangkokPost)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.