Thái Lan: Bất ổn chính trị leo thang

Hàng chục nghìn người thuộc cả hai phe chống và ủng hộ chính phủ ở Thái Lan ngày 24/11 đã cùng xuống đường tại thủ đô Bangkok, đẩy đất nước đến nguy cơ căng thẳng nhất kể từ năm 2010.

Hàng chục nghìn người thuộc cả hai phe chống và ủng hộ chính phủ ở Thái Lan ngày 24/11 đã cùng xuống đường tại thủ đô Bangkok, đẩy đất nước đến nguy cơ căng thẳng nhất kể từ năm 2010.

Thái Lan: Bất ổn chính trị leo thang ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ ở Bangkok ngày 24/11.


Phe chống chính phủ (theo hãng AFP lên đến 100.000 người) đổ dồn đến khu vực biểu tình Rachadamnoen và các con đường xung quanh để tham gia cái họ gọi là “ngày chiến đấu lớn”. Những người “áo vàng” cáo buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang tìm mọi cách để đưa anh trai là ông Thaksin về nước. Họ hi vọng sẽ có một triệu người tuần hành thâu đêm chống lại ông Thaksin.


Theo nguồn tin cảnh sát, người biểu tình sẽ di chuyển quanh các địa điểm chủ chốt ở thủ đô Bangkok, gồm cả văn phòng của thủ tướng và tòa nhà quốc hội. Họ định chia thành 12 nhóm vào ngày hôm nay (25/11) và tuần hành dọc 12 con đường, đồng thời dọa cắt nguồn điện và nước tại các cơ quan nhà nước và tư dinh của bà Yingluck.


Trong khi đó, nhóm người “áo đỏ” ủng hộ chính phủ cũng đã tụ tập để bảo vệ chính quyền của bà Yingluck. Dự kiến có khoảng 30.000 người sẽ tham gia hoạt động này. Cả hai nhóm đều tuyên bố sẽ bám trụ qua đêm tại thủ đô khiến căng thẳng có nguy cơ leo thang vượt tầm kiểm soát.


Cảnh sát Thái Lan đã chuẩn bị nhiều phương án để ngăn dòng người biểu tình chống chính phủ và đối phó với những kẻ quá khích.


Làn sóng biểu tình mới chống chính phủ đã bùng phát trở lại từ tháng 10/2013 sau khi xuất hiện một dự luật ân xá có thể cho phép ông Thaksin trở về nước.


Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.