Thái Bình tuyên dương công nhân là đảng viên tiêu biểu 

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), sáng 17/1, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã phối hợp tổ chức lễ tuyên dương “Công nhân lao động là đảng viên tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2020".
Chú thích ảnh
Tuyên dương các công nhân là đảng viên tiêu biểu. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Đến dự và tặng hoa, trao biểu trưng cho 90 công nhân lao động là đảng viên tiêu biểu có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại lễ tuyên dương, ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cùng các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày ra đời đến nay. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình khẳng định, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình luôn một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đồng sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cho biết, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp ủy, tổ chức đảng, công đoàn các cấp trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, phát động đợt thi đua cao điểm trong lao động sản xuất tới cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng và thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, đặc biệt là tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước...

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình công nhân là đảng viên, tiêu biểu cho tinh thần tiên phong, gương mẫu, lao động giỏi, lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh... Đây là những hạt nhân tiêu biểu, đại diện cho hơn 4.600 đảng viên là công nhân lao động của 130 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Chú thích ảnh
Tuyên dương các công nhân là đảng viên tiêu biểu. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình mong rằng mỗi điển hình được tuyên dương luôn nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu cao quý và những tình cảm, sự tin yêu của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động gửi gắm. Mỗi cá nhân sẽ là nhân tố tích cực, khơi dậy động lực trong phong trào thi đua yêu nước tại các doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục là hạt nhân đoàn kết, sáng tạo, đi đầu trong mọi hoạt động để lan tỏa, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiên tiến trong công nhân lao động.

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.