Thái Bình sẽ trao nhiều quyết định đầu tư với tổng vốn hơn 25.600 tỷ đồng

Tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Thái Bình tổ chức chiều 7/4, ông Lại Văn Hoàn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình cho biết, đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình sẽ diễn ra vào ngày 8/4 đã hoàn tất.

Đặc biệt, tại hội nghị này sẽ trao các quyết định cho 33 dự án với tổng số vốn đăng ký lên đến 25.658 tỷ đồng tại hơn 7.127 ha diện tích đất thuê; trong đó trao quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án với số vốn đăng ký trên 2.016 tỷ đồng; trao quyết định chấp thuận nghiên cứu dự án đầu tư cho 19 dự án với số vốn đăng ký 20.925 tỷ đồng, chủ yếu để sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng cao, nuôi trồng thủy hải sản…; 

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án BT, BOT về xây dựng công trình đường giao thông với số vốn đăng ký 2.717 tỷ đồng. Trong số các dự án này có 5 dự án đầu tư của các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Dự án công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối các sản phẩm nông nghiệp tại 2.000 ha diện tích đất thuộc huyện Quỳnh Phụ của Liên doanh Tập đoàn THACO và Tập đoàn Lộc Trời với vốn đầu tư 7.800 tỷ đồng. 
Dự án trồng lúa chất lượng cao, khu nuôi trồng thủy sản, hải sản kết hợp dịch vụ sinh thái tại huyện Tiền Hải do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Tập đoàn GELEXIMCO) đầu tư với số vốn 1.200 tỷ đồng; Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi lớn tập trung kết hợp nuôi trồng thủy sản của Công ty cổ phần Đại Dương; 
Dự án sản xuất lúa giống và lúa chất lượng cao của Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình; Dự án trồng khoai tây chất lượng cao và xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ khoai tây phục vụ trong nước và xuất khẩu do Công ty cổ phần thực phẩm sữa (Tập đoàn TH) đầu tư 500 tỷ đồng. 
Ngoài hoạt động trao các quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nghiên cứu đầu tư, tại hội nghị này sẽ diễn ra các hoạt động quan trọng khác như ký kết các thỏa thuận cung cấp tín dụng, trao các gói tài trợ an sinh xã hội với tổng số tiền 59 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình diễn ra lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 
Đây là cơ hội để tỉnh Thái Bình quảng bá tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào lĩnh vực này. Mặt khác, tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp là tiền đề để tỉnh Thái Bình thực hiện 5 hướng đột phá phát triển ngành nông nghiệp trong tương lai. 
Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.