Thêm 24 dự án được phê duyệt đầu tư tại Thái Bình

Từ đầu năm đến nay, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình có nhiều tín hiệu khả quan với 24 dự án được phê duyệt đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 2.012 tỷ đồng, tăng 41,2% về số lượng, gấp 2,07 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm trước.

Theo UBND tỉnh Thái Bình, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 934 dự án với số vốn đăng ký đầu tư là 116.500 tỷ đồng, trong đó có 510 dự án đã đi vào hoạt động với số vốn đầu tư trên 26.400 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 113.000 lao động.

Hiện có 68 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 487 triệu USD và 9 dự án ODA đang triển khai với tổng vốn hơn 992 tỷ đồng, vốn đối ứng 71,5 tỷ đồng.

Thêm 24 dự án được phê duyệt đầu tư tại Thái Bình ảnh 1

Dây chuyền may xuất khẩu tại Công ty TNHH TAV, khu Công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Bên cạnh đó, trong 3 tháng đầu năm 2017 tỉnh Thái Bình có 168 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn lên 5.241 doanh nghiệp.

Đại diện Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết, tính đến tháng 3/2017 đã có 140/161 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh có 38 dự án, Khu công nghiệp Tiền Hải 40 dự án, Khu công nghiệp Cầu Nghìn 5 dự án, Khu công nghiệp Sông Trà 6 dự án và Khu công nghiệp Gia Lễ 7 dự án.

Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp đạt trên 4.191 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016 và đạt 22% kế hoạch năm 2017, đóng góp 43% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình thời gian tới là tiếp tục tham gia ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ Đề án điều chỉnh, bổ sung Khu công nghiệp Xuân Hải (huyện Thái Thụy) và Khu công nghiệp Sông Trà 2 vào danh mục các Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

 

Để tiếp tục thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các ngành thực hiện hiệu quả Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tiếp tục có các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 29 và Nghị quyết 35 của Chính phủ.

Tỉnh Thái Bình khuyến khích các doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch trên địa bàn, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư tại chỗ, thu hút đầu tư trong nước và thu hút đầu tư về phía biển.

Ngoài các dự án công nghệ cao, thiết bị hiện đại, có nguồn lợi lớn, quan điểm của tỉnh Thái Bình sẽ hạn chế chấp thuận các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp ở nội đồng, bảo đảm quy hoạch và môi trường trong khu vực này.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.