Thái Bình kỷ luật 10 đảng viên sinh con thứ ba

Từ đầu năm đến nay, Thái Bình đã kỷ luật 10 đảng viên sinh con thứ ba dưới hình thức khiển trách. Hiện còn 138 cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên ở 8 huyện, thành phố chưa bị xử lý kỷ luật.

Theo Chi cục Dân số - kế hoạch hóa (DS-KHHGĐ) gia đình Thái Bình, từ đầu năm đến nay tỉnh đã kỷ luật 10 đảng viên sinh con thứ ba dưới hình thức khiển trách. Hiện còn 138 cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên ở 8 huyện, thành phố chưa bị xử lý kỷ luật. 

Năm 2011, Thái Bình đã có 24 đảng viên bị khiển trách do vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Các trường hợp sinh con thứ ba do tâm lý sinh con năm “Rồng vàng” sẽ đẹp hơn, tâm lý muốn có con nối dõi khi hai con đầu đã là con gái hoặc do “vỡ kế hoạch”. Do đó, số trẻ sinh ra là con thứ ba trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang ở mức báo động. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm nay số trẻ là con thứ ba của toàn tỉnh lên đến 2.827 trẻ, so với cùng kỳ các năm trước tăng 31 - 33%.

Trong thời gian tới, Chi cục DS - KHHGĐ sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan để quản lý, tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng thực hiện sinh đẻ có kế hoạch nhằm giảm trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Trong đó biện pháp thiết thực nhất được chú trọng là vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai. Đến cuối quý 3/2012, Thái Bình đã vận động được 262.000 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai như đặt vòng tránh thai, triệt sản, và các biện pháp kế hoạch hóa gia đình khác.

Thu Hoài

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.