Thái Bình huy động tổng lực lấy 2.600 mẫu bệnh phẩm trong đêm

Sau 20 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19, từ ngày 23-25/6, tỉnh Thái Bình liên tiếp ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng, đều liên quan đến nhà xe Trung Đức chạy tuyến Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình xét nghiệm ngay trong đêm để kịp thời phục vụ việc truy tìm ca bệnh COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

5 trường hợp trong số trên nằm rải rác ở một số xã của huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình). Đặc biệt, trong ngày 25/6, tỉnh Thái Bình ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bố và con gái ở xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ.

 Ngày 26/6, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, ngay trong đêm 25/6, ngành y tế Thái Bình đã huy động tổng lực lực lượng y tế gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ và sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình khẩn trương cùng tham gia lấy được hơn 2.600 mẫu bệnh phẩm của người dân thuộc khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn một số xã huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình).

Cũng trong đêm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã xét nghiệm được 987 mẫu, trong đó 30 mẫu là F1, 222 mẫu là F2. Kết quả, đã có 986 mẫu âm tính, 1 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là trường hợp chị Đ.T.T, sinh năm 1975, ở thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), con gái của bệnh nhân 14.463.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.