TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm quy mô lớn để dập dịch
TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tầm soát COVID-19 quy mô lớn nhất trong đợt dịch thứ 4 tại quận Bình Tân với hơn 243.000 cư dân, sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận tại đây.
Người dân ở 4 phường An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát dịch bệnh.
Theo UBND quận Bình Tân, từ chiều 22/6 đến sáng 23/6, cơ quan y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khẩn cho 243.533 người dân ở 4 phường An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B. Cuộc tầm soát này nhằm truy vết khẩn các ca bệnh trên địa bàn.
Quận Bình Tân có 35 điểm lấy mẫu, trong đó phường An Lạc A có 4 điểm, phường Bình Trị Đông có 11 điểm, phường Bình Hưng Hòa A có 20 điểm và phường Bình Hưng Hòa B có 10 điểm.
Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã thiết lập vùng phong tỏa 14 ngày kể từ 0 giờ 00 phút ngày 20/6 đối với khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm tại quận Bình Tân:
Các cơ quan y tế bắt đầu lấy mẫu từ lúc 17 giờ tại đường số 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Do lượng người dân đến đông nên được các cơ quan chức năng hướng dẫn xếp thành 4 hàng, mỗi hàng kéo dài hơn 200 m.Quận Bình Tân có lượng người dân khá đông nên lần lấy mẫu này, ngành y tế TP Hồ Chí Minh phải huy động nhiều lực lượng tham gia như: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, Trung tâm y tế quận Bình Tân, các sinh viên tình nguyện trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, nhân viên y tế Bệnh viện Da liễu...Càng về khuya, lượng người dân đến chờ lấy mẫu tại khu vực đường số 3, phường Bình Hưng Hòa cũng tăng hơn trước.
Tại điểm lấy mẫu ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, người dân được xếp hàng giãn cách chờ đến lượt lấy mẫu.Không gian lấy mẫu tại điểm ở phường Bình Hưng Hòa A khá thông thoáng nên người dân không phải chờ lâu mới đến lượt.Người dân tham gia buổi tầm soát COVID-19 theo thông báo được gửi đến từng nhà và người dân cũng khá nghiêm túc đến xếp hàng, chờ được tầm soát.Tại 4 phường của Quận Bình Tân, ngành y tế thực hiện theo phương thức lấy 5 mẫu gộp để tầm soát. Thay vì xét nghiệm từng người, các mẫu từ nhiều cá nhân cùng gia đình sẽ được trộn lẫn và kiểm tra trong lần duy nhất. Nếu cho kết quả dương tính, từng người trong nhóm sẽ được kiểm tra riêng.
Sau gần 1 tháng bùng phát dịch COVID-19, tình hình tại TP Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều bệnh nhân chưa rõ nguồn lây. Các trường hợp này tiếp tục lây nhiễm cho người tiếp xúc gần, tạo thành cụm lây nhiễm phức tạp liên quan nhiều người, nhiều địa điểm. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh thực hiện nhiều biện pháp thiết lập các khu vực phong tỏa để tầm soát dịch bệnh trên diện rộng.
Ngày 2/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) tổ chức lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026. Giải thưởng Lớn năm nay vinh danh nhà thơ Bằng Việt.
Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước với nền kinh tế tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.
Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.