Thái Bình dừng hoạt động 6 chốt kiểm dịch tại cửa ngõ ra, vào tỉnh

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến của tình hình dịch hiện nay, UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành hỏa tốc công văn số 678 để điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm dịch COVID-19 đặt tại cầu Tân Đệ thuộc địa phận tỉnh Thái Bình. Ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức

Cụ thể, từ 0 giờ ngày 28/2/2021, tỉnh Thái Bình yêu cầu dừng hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại: Cầu Tân Đệ, cầu Nghìn, cầu Triều Dương, cầu La Tiến, cầu Thái Hà, cầu sông Hóa. Riêng Tổ công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cầu Hiệp (giáp ranh với tỉnh Hải Dương) tiếp tục hoạt động đến khi có chỉ đạo mới.

Đối với các huyện, thành phố, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn giao trách nhiệm cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, các Tổ tự quản phối hợp với lực lượng công an nắm chắc tình hình di biến động của dân cư trên địa bàn; tăng cường rà soát người có nguy cơ lây nhiễm bệnh, người đi từ vùng dịch trở về địa phương; kiểm tra, phát hiện các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực, để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19; tự giác khai báo y tế và phát giác những người không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Với các nội dung khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thái Bình quán triệt tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành và hướng dẫn của các sở, ngành chuyên môn.

Trước đó, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo hoạt động trở lại 7 Tổ công tác liên ngành tại 7 khu vực cầu, cửa ngõ vào tỉnh Thái Bình gồm: Cầu Tân Đệ, cầu Nghìn, cầu Hiệp, cầu Thái Hà, cầu Triều Dương, cầu La Tiến, cầu Sông Hóa, để kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 2/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, bắt đầu từ 18 giờ ngày 30/1/2021.

Các tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn người dân từ vùng dịch (theo thông báo và cập nhật của Bộ Y tế) nếu trở về địa phương thì thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định, trường hợp không thực hiện thì kiên quyết yêu cầu quay đầu. Đối với những người dân đến từ các địa phương không ở trong vùng dịch thì thực hiện khai báo y tế, lịch trình đi lại.

UBND tỉnh Thái Bình nhận định, thời gian qua, các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tuy vậy, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thái Bình, từ 1/1 đến nay, tại Thái Bình không có bệnh nhân mắc COVID-19. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn còn 23 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly điều trị, tại các khu cách ly tập trung còn 53 trường hợp. Các trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

 Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.