Thái Bình điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 ở một số địa phương

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 30/11, Sở Y tế tỉnh Thái Bình ban hành văn bản số 143/TB-SYT thông báo cấp độ dịch của tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh ở cấp độ 1; tất cả 8 huyện và thành phố Thái Bình cấp độ 1; có 3 đơn vị cấp xã cấp độ 2 và 257 đơn vị cấp xã cấp độ 1. 

So với thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh lần gần đây nhất, ngày 14/11, của Sở Y tế tỉnh Thái Bình, Vũ Thư là huyện duy nhất trên địa bàn có dịch cấp độ 2 (màu vàng) nay chuyển sang cấp độ 1 (màu xanh); xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư là xã duy nhất cấp độ 4 (màu đỏ) nay chuyển sang cấp độ 2; từ 8  đơn vị cấp xã xác định cấp độ dịch cấp 2 nay chỉ còn 3 là xã Nguyên Xá, thị trấn Vũ Thư (huyện Vũ Thư) và xã Chương Dương (huyện Đông Hưng).

Cùng ngày, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành kế hoạch số 167/KH-UBND tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn. Kế hoạch được triển khai thống nhất trong toàn tỉnh nhằm hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch, các biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Khi xuất hiện trường hợp F0 tại cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định cách vùng ly y tế nhanh, ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.  

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận số ca mắc COVID-19 có chiều hướng giảm. Từ đêm 30/11 đến sáng 1/12, Thái Bình ghi nhận thêm 28 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 22 ca trong các khu cách ly tập trung, 6 ca trong cộng đồng. Trong đợt dịch cao điểm từ ngày 10/11 đến 1/12, tỉnh ghi nhận 1.159 F0; trong đó 612 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, đến ngày 30/11, trên 1 triệu người đủ điều kiện được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và 549.634 người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 mũi. Tỉnh đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, trong đó ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, trẻ từ 12 đến 17 tuổi, các nhóm đối tượng nguy cơ.

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.