Thái Bình: Chốt danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Chiều 17/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng thời lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín chốt danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 11 người. Trong đó, có cơ cấu kết hợp: nữ 7 người; tuổi trẻ 4 người; người ngoài Đảng 2 người.

Hội nghị cũng đã thảo luận nhất trí cho 1 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Về trường hợp người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV duy nhất ở tỉnh Thái Bình do nhận được tín nhiệm nơi công tác thấp, lại có biểu hiện chiếm đoạt tiền của công dân, tại hội nghị này, qua việc bỏ phiếu kín, cũng đạt số phiếu tín nhiệm thấp nên đã được đưa ra khỏi danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu kín chốt danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thái Bình tại hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín chốt danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XVII gồm 107 người. Trong đó, cơ cấu thành phần: khối Đảng có 18 người; khối Chính quyền 13 người; khối sở, ngành 23 người; khối mặt trận và các đoàn thể 20 người; khối tổ chức, xã hội 4 người; khối kinh tế doanh nghiệp 17 người; khối giáo dục, y tế 10 người; khối tôn giáo 2 người. Cơ cấu kết hợp: nữ 39 người; tuổi trẻ 32 người; người ngoài Đảng 12 người. Hội nghị cũng đã thảo luận nhất trí cho 16 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII.

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, trước đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhật xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND tỉnh khoá XVII được đảm bảo dân chủ, khách quan. Các cử tri thẳng thắn phát biểu, nhận xét đối với các ứng cử viên về việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương cũng như ý thức, tinh thần trách nhiệm tham gia các hoạt động của khu dân cư.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Nhìn chung, các ứng cử viên đều được cử tri đánh giá cao về trình độ học vấn, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm; bản thân và gia đình có mối quan hệ tốt với nhân dân địa phương nơi cư trú; tích cực tham gia các hoạt xã hội, nhân đạo, từ thiện, xây dựng khu dân cư văn hoá, hàng năm gia đình luôn được bình xét công nhận là gia đình văn hoá. Tất cả các ứng cử viên đều được cử tri bày tỏ tín nhiệm bằng hình thức biểu quyết giơ tay...

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.