Thả trên 1,3 triệu con cá, tôm tái tạo nguồn lợi thủy sản 

Ngày 5/6, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng các địa phương trong tỉnh tổ chức thả trên 1,3 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) năm 2020.
Chú thích ảnh
Ngành Nông nghiệp Quảng Bình đã tiến hành thả hơn 1,3 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020, với thông điệp "Vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau, hãy chung tay bảo vệ, tái tạo môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên", trên sông Nhật Lệ, Chi cục Thủy sản đã tiến hành thả gần 80 vạn con tôm sú giống xuống sông. Số tôm giống nói trên đều đã được kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, bảo đảm đúng kích cỡ và sinh trưởng tốt khi sống trong môi trường tự nhiên.

Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình cùng các địa phương trên địa bàn như các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Bố Trạch đã thả gần 200.000 con cá giống nước ngọt các loại gồm: mè trắng, mè hoa, chép lai, trắm cỏ, rô phi... Riêng tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã thả hơn 33 vạn tôm sú giống và 2.600 con giống cá chẽm trên các sông, suối, ao hồ... 

Ông Lê Ngọc Linh, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, hàng năm, nguồn lợi thủy sản giảm đi đáng kể do ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh tác động cũng như việc khai thác, đánh bắt của ngư dân ồ ạt khiến các nguồn lợi thủy sản chưa kịp sinh trưởng, phục hồi và phát triển.

Vì thế, việc thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động có ý nghĩa được ngành nông nghiệp tỉnh cũng như các địa phương quan tâm thực hiện thường niên. Qua đó, tạo hiệu ứng tích cực góp phần bảo vệ môi trường, tuyên truyền, giáo dục đối với cộng đồng, ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.