Tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới

Nhân kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6, tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình "Những khúc ca về môi trường phổ thơ Ngọc Lê Ninh" và ra mắt sản phẩm video âm nhạc "Xót xa... Thơ mất ngủ".
Chú thích ảnh
Các nghệ sỹ tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Nhạc sỹ Thao Giang - Giám đốc trung tâm phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam cho biết, đây là chương trình nghệ thuật hiếm hoi với các ca khúc chuyên viết về môi trường - một đề tài khó, ít được các văn nghệ sỹ đề cập một cách trực diện. Thông qua các ca khúc có chủ đề về môi trường, được phổ thơ của Ngọc Lê Ninh như “Sông ơi có biết”, “Chưa thể đặt tên”, “Lá thu”, “Xót xa… thơ mất ngủ”, “Xuân núi”, “Đỉnh tình liêu phiêu”, “Miếu tình trong tim”,... những người làm chương trình muốn gửi đến công chúng thông điệp: Hãy nhận thức môi trường đang bị tàn phá, cần bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất xanh, bảo vệ nguồn sống bằng những việc làm thiết thực nhất…

Chương trình có sự tham gia của các ca sỹ Lê Anh Tuấn, Hiền Anh (Sao Mai), Bùi Thu Huyền (Sao Mai), ca sỹ diễn viên điện ảnh Quốc Quốc, Thu Sang, Á hậu Trang Viên cùng các nghệ sỹ của Trung tâm phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam.

Đây là chương trình có ý nghĩa bởi tác giả của những vần thơ, khởi nguồn ý tưởng của những ca khúc này là Tiến sỹ, nhà thơ Ngọc Lê Ninh (tên thật là Lê Ngọc Ninh), một nhà khoa học hiện công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu khoa học về môi trường, từng chứng kiến những dòng sông chết, những cánh rừng bị triệt hạ, đất đai sụt lở, không khí, rác thải ô nhiễm, động vật bị đe dọa không gian sống... ông là người hiểu hơn ai hết việc môi trường đang bị tác động, xâm hại, tàn phá nghiêm trọng… Ngọc Lê Ninh cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu góp phần bảo vệ môi trường, sáng tác nhiều bài thơ có đề tài về môi trường...

Trong chương trình nghệ thuật này, ca sỹ Sao Mai 2007 Bùi Thu Huyền sẽ ra mắt video âm nhạc “Xót xa… Thơ mất ngủ” đặc sắc về môi trường, với thông điệp cảnh báo về vấn đề suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu với đời sống. Những hình ảnh về sự tàn phá môi trường, tàn phá thiên nhiên trong video cùng những lời ca về thảm họa môi trường… đã gây xúc động, cảnh tỉnh con người - thủ phạm gây nên những thảm họa về môi trường, hủy hoại môi trường sống của mình.

Nhạc sỹ Thao Giang chia sẻ, những ca khúc có chủ đề bảo vệ môi trường sẽ nhanh chóng đi vào đời sống, tác động tích cực đến công chúng, thường xuyên nhắc nhở họ bảo vệ môi trường, thiên nhiên… 

“Thơ ca và âm nhạc vốn dễ đi vào lòng người, có tác dụng khích lệ, động viên tinh thần. Những người làm chương trình hy vọng thông qua đó sẽ góp một phần thay đổi nhận thức, tạo nên những hiệu quả đặc biệt với người nghe, để mọi người cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hàng ngày, chứ không chỉ trong Ngày Môi trường thế giới”, nhạc sỹ Thao Giang chia sẻ.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.