Thả trên 10 triệu con cá giống tạo nguồn thủy sản cho hồ Thác Bà

Với mục tiêu, phát triển nguyên liệu gắn với bảo vệ môi trường khai thác và liên kết tiêu thụ thủy sản, ngày 9/7, Công ty cổ phần Nuôi trồng và Chế biến Thủy sản Việt Nam thả trên 10 triệu con cá giống các loại tại hồ Thác Bà đợt 2 năm 2025.
Chú thích ảnh
Thả trên 10 triệu con cá giống các loại xuống hồ Thác Bà nhằm bổ sung nguồn thủy sản. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo đó, Công ty cổ phần Nuôi trồng và Chế biến Thủy sản Việt Nam đã thả trên 10 triệu con cá mè, trắm, trôi và chép xuống vùng lòng hồ Thác Bà với trị giá trên 10 tỷ đồng. Mỗi con cá được thả xuống hồ Thác Bà là một mầm sống, một hy vọng, một thông điệp cho tương lai xanh của khu vực.

Bà Lương Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nuôi trồng và Chế biến thủy sản Việt Nam cho biết, chương trình thả cá giống lần này hướng đến bốn mục tiêu gồm: tái tạo, khôi phục và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng bởi tác động của khai thác quá mức, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Cùng đó, tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các cấp quản lý nhà nước, cộng đồng địa phương và doanh nghiệp, tạo nên một cơ chế đồng hành hiệu quả, trách nhiệm, hướng tới sự phát triển lâu dài; góp phần nâng cao sinh kế bền vững cho người dân ven hồ, đặc biệt là các xã có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nơi mà từng mẻ lưới, từng chuyến đò đều gắn chặt với sự no đủ của gia đình. Chương trình cũng là một cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng địa phương thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xanh, bền vững, hài hòa với tự nhiên trong bối cảnh phát triển hiện đại.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nuôi trồng và Chế biến thủy sản Việt Nam kỳ vọng sau chương trình các hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ và khai thác thủy sản sẽ tiếp tục được duy trì, được mở rộng và phát huy hiệu quả. Khi nguồn cá tự nhiên dồi dào sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cho người dân, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương. Dự kiến sau 10 tháng thả bổ sung, công ty và người dân cùng liên kết khai thác để cung cấp cho các nhà máy chế biến thủy sản trong nước.

Hồ Thác Bà là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Hồ có diện tích 23.400 ha; trong đó, diện tích mặt nước 19.050 ha, chiều dài 80 km, chiều rộng lớn nhất 30 km, mực nước dao động từ 46 m đến 58 m, chứa được 3 đến 3,9 tỷ mét khối nước. Hồ Thác Bà còn có hơn 1.300 đảo lớn nhỏ tạo nên nhiều hang động và cảnh đẹp. Đây là tiềm năng để người dân phát triển nghề nuôi trồng thủy sản và du lịch, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt gần 4,5 tỷ đồng các vụ vi phạm sở hữu trí tuệ

Xử phạt gần 4,5 tỷ đồng các vụ vi phạm sở hữu trí tuệ

Thực hiện các chủ trương của Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng chức năng của thành phố Quảng Ninh vào cuộc quyết liệt kiểm tra, kiểm soát thị trường và phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm.

Doanh nghiệp chịu sức ép chi phí vốn trước mùa kinh doanh cao điểm

Doanh nghiệp chịu sức ép chi phí vốn trước mùa kinh doanh cao điểm

Dù tín dụng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng trưởng khá tích cực trong 9 tháng năm 2026, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về vốn do lãi suất cao và tiến độ giải ngân chưa đáp ứng nhu cầu. Thực tế này đặt ra yêu cầu tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tiếp cận tín dụng, nhất là khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn kinh doanh cao điểm cuối năm.

Nghị quyết 70-NQ/TW: Chuẩn hóa quy trình điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu

Nghị quyết 70-NQ/TW: Chuẩn hóa quy trình điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 7404/BCT-ĐL ngày 16/9/2026 của Bộ Công Thương, các địa phương đang ráo riết chuẩn bị để hoàn thành mục tiêu lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở cơ quan công sở, trường học, bệnh viện trước ngày 31/3/2027.