Hậu Giang thả hơn 50.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Sáng 29/3, tại Công viên văn hóa Hồ Sen (thành phố Vị Thanh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, UBND thành phố Vị Thanh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024, chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2024), với hơn 50.000 con cá giống các loại.
Chú thích ảnh
Đại biểu thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại buổi lễ.

Theo ông Võ Chí Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, Hậu Giang có hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt, điều kiện tự nhiên thuận lợi góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng về nguồn lợi thủy sản. Nguồn lợi này có giá trị khoa học, kinh tế, đa dạng sinh học và là nguồn sinh kế cho nhiều hộ dân.

Tuy nhiên, những năm gần đây, việc sử dụng các ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ, xung điện, chất độc đề khai thác thủy sản và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã làm tăng áp lực lên nguồn lợi thủy sản của tỉnh, nhiều loài cá quý hiếm, bản địa bị ảnh hưởng xấu, phá vỡ cân bằng sinh thái thủy sinh. Do đó, hoạt động thả cá là một trong những giải pháp hiệu quả để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng và giá trị của nguồn lợi thủy sản trong đời sống.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tuyệt đối không sử dụng điện, chất độc, chất nổ, không sử dụng ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản; không thả các loại thủy sinh vật ngoại lai vào vùng nước tự nhiên; không xả thải gây ô nhiễm môi trường nước, không vứt rác xuống sông, kênh, rạch.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang mong muốn UBND thành phố Vị Thanh quan tâm, chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, không để người dân đánh bắt cá trong khu vực thả cá nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài của hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Năm 2023, tổng diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 11.292 ha. Tổng sản lượng thủy sản đạt 80.429 tấn. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng là 77.886 tấn, sản lượng khai thác nội địa 2.543 tấn. Trong năm, ngành nông nghiệp tỉnh tổ chức thả về tự nhiên 513 kg cá giống, tương đương 51.500 con cá giống các loại gồm: cá tra, sặc rằn, rô đồng, cá chép… với số tiền 42 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.