Thả hơn 40 vạn sinh vật biển vào vịnh Nha Trang

Ngày 12/6, trong khuôn khổ Festival Biển năm 2011, UBND thành phố Nha Trang phối hợp với ngành Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức thả hơn 40 vạn sinh vật biển nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vịnh Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngày 12/6, trong khuôn khổ Festival Biển năm 2011, UBND thành phố Nha Trang phối hợp với ngành Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức thả hơn 40 vạn sinh vật biển nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vịnh Nha Trang (Khánh Hòa).

UBND thành phố Nha Trang cho biết: Khoảng 40 vạn con tôm sú và 7.500 con cá chẽm giống được thả ở hai địa điểm là khu vực đảo Hòn Tằm và Đầm Bấy (đảo Hòn Tre) thuộc phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Hai địa điểm này đều nằm trong Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Số thủy sản trên được UBND thành phố Nha Trang kêu gọi Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, Viện Hải dương học, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp.

Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Các cơ quan chức năng cần phát huy vai trò của mình trong việc tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vịnh Nha Trang. Đây là hoạt động cần được làm thường xuyên và đảm bảo đúng kỹ thuật, khoa học. Bên cạnh đó, chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản một cách bền vững đối với người dân tham gia đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Quang Đức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.