Tết Hoàng cung: Lan tỏa hương sắc Tết cổ truyền

Tối 11/2, tại không gian Phủ Nội vụ, Đại nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức chương trình “Tết Hoàng cung”.
Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật tại “Tết Hoàng cung” ở Đại Nội Huế.

Chương trình “Tết Hoàng cung” năm nay được tổ chức trong điều kiện thời tiết thuận lợi nên thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham gia. Các hoạt động diễn ra trong không gian Phủ Nội vụ được thắp sáng bởi hàng trăm đèn lồng đa sắc màu.

Chương trình gồm chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, tái hiện không gian Tết truyền thống trong chốn Hoàng cung xưa. Tại chương trình diễn ra các trò chơi cung đình và dân gian, trải nghiệm không gian ánh sáng, trải nghiệm ẩm thực ngày Tết. Ngoài ra còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hội thi gói bánh chưng, bánh tét, hội rước bánh dâng tiến tiền nhân và hoạt động trình diễn thư pháp tặng chữ.

Chú thích ảnh
Thi gói bánh chưng, bánh tét tại Chương trình “Tết Hoàng cung” ở Đại Nội Huế.

Vợ chồng chị Nguyễn Thu Hiền, phường Thuận Hóa, đến tham gia chương trình từ sớm. Chị Hiền chia sẻ, chương trình diễn ra trong không gian Phủ Nội vụ, ánh sáng từ nhiều đèn lồng truyền thống rất ấn tượng. Ngoài ra, chương trình còn có nhiều hoạt động giàu bản sắc của Tết cổ truyền. Trong đó, chị rất ấn tượng với trình diễn thư pháp và đã được tặng chữ “An” để cầu chúc cho năm mới Bính Ngọ 2026 luôn được bình an.

Anh Nguyễn Ngọc và gia đình đến từ thành phố Đà Nẵng chia sẻ, gia đình anh dành thời gian để tham gia và tìm hiểu các hoạt động tại chương trình. Khi đến hội thi gói bánh chưng, bánh tét anh chị đã dừng lại rất lâu để con tìm hiểu về cách gói bánh; ý nghĩa của các loại bánh này dâng lên tổ tiên ngày Tết.

Chú thích ảnh
Trò chơi dân gian tại Chương trình “Tết Hoàng cung” ở Đại Nội Huế.

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế phối hợp tổ chức và hướng dẫn nhiều trò chơi cung đình và dân gian tiêu biểu như xăm hường, bài vụ, đầu hồ, thả thơ… Các chương trình nghệ thuật đón Tết với những tiết mục Ca Huế và ca khúc về mùa xuân được dàn dựng công phu, góp phần tạo không khí rộn ràng, đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Chú thích ảnh
Du khách phấn khởi khi được tặng chữ thư pháp tại chương trình “Tết Hoàng cung” ở Đại Nội Huế.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, thông qua chương trình, đơn vị mong muốn mang đến cho công chúng và du khách những trải nghiệm văn hóa giàu giá trị, góp phần tôn vinh di sản cung đình Huế, đồng thời gợi nhớ và lan tỏa hương sắc Tết cổ truyền.

Chương trình “Tết Hoàng cung” diễn ra đến ngày 12/2.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.