Tết Bính Ngọ 2026: Du khách quốc tế gói bánh chưng, ăn Tết Việt

Chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 8/2, Lễ hội Bánh chưng lần thứ 13 năm 2026 đã được tổ chức tại The Cliff Resort & Residencses (phường Mũi Né, Lâm Đồng) dành cho khách du lịch đang lưu trú và nghỉ dưỡng tại khu vực ven biển của tỉnh Lâm Đồng.
Chú thích ảnh
Du khách quốc tế trải nghiệm tập gói bánh chưng lá dong.

 Điểm đặc sắc nhất của lễ hội lần này là hội thi khách quốc tế làm bánh chưng bằng lá dong. Hơn 200 du khách đến từ nhiều quốc gia như: Australia, Phần Lan, Nga, Đức... đã được trải nghiệm mặc những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc Việt và được tận tay gói những chiếc bánh chưng lá dong. Bánh chưng là loại bánh không thể thiếu trong ngày tết cổ truyền của người Việt Nam. Tuy nhiên đối với khách quốc tế thì khá xa lạ. Sau khi được giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của chiếc bánh trong văn hóa ẩm thực của người Việt, nhất là trong ngày Tết, du khách bắt đầu tự tay gói bánh chưng.

Từ các nguyên liệu như nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dong, dây lạt và khuôn bánh, khách du lịch vừa chăm chú nghe hướng dẫn vừa tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn từ xếp lá vào khuôn, rồi lần lượt cho nếp, đậu xanh, thịt heo vào… cho đến cột bánh bằng dây lạt. Để hoàn thành một chiếc bánh chưng là một trải nghiệm đầy cảm xúc đối với nhiều khách du lịch, đặc biệt là đối với khách du lịch quốc tế.

Chú thích ảnh
Du khách quốc tế với trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam hào hứng gói bánh chưng lá dong. 
Chú thích ảnh
Du khách quốc tế với trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam hào hứng gói bánh chưng lá dong. 
Chú thích ảnh
Du khách quốc tế với trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam hào hứng gói bánh chưng lá dong. 
Chú thích ảnh
Lưu lại khoảnh khắc khi lần đầu tiên được gói chiếc bánh chưng lá dong của Việt Nam. 

Bà Kristina, du khách đến từ Nga cho biết: Tôi đã được tham gia Lễ hội bánh chưng này tại Việt Nam nhiều lần trước đây và tôi rất thích ý nghĩa của chiếc bánh chưng cũng như văn hóa truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Tôi rất thích không khí mọi người cùng tham gia vào gói bánh chưng và được mặc những bộ trạng phục truyền thống vào ngày Tết của người Việt. Đây là lễ hội rất có ý nghĩa.

Lễ hội bánh chưng năm nay được tổ chức trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cùng với không khí se lạnh đã tạo nên nét đặc sắc của hương vị Tết cho du khách. Ông Antier, du khách đến từ Đức cho biết: Tôi rất thích không khí và không gian tại đây, cách tổ chức làm cho mọi người rất vui vẻ và hào hứng, hoa Tết ở đây thật nhiều màu sắc và cảm giác không khí nô nức đón Tết của người Việt Nam. Việc làm bánh chưng đối với tôi không dễ dàng chút nào mặc dù đã thử làm nhiều lần, nhưng tôi vẫn thấy rất thú vị.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho những du khách gói bánh chưng đẹp nhất tại lễ hội. 

Ngoài ra, không gian Lễ hội bánh chưng năm 2026 cũng tổ chức các gian hàng tái hiện lại một số hoạt động ngày Tết cổ truyền như: Viết chữ thư pháp, làm tò he, cào cào lá tre, gian hàng ẩm thực với các món ăn truyền thống của người Việt như bánh chưng, bánh tét, gỏi cuốn cá trích, cốm… Du khách đến đây vừa được hòa mình vào không khí rộn ràng ngày Tết cổ truyền, vừa được háo hức khám phá, tìm hiểu về ẩm thực truyền thống ngày xuân của người Việt Nam.

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm phong tục viết chữ thư pháp vào ngày Tết của Việt Nam tại Lễ hội. 

Theo The Cliff resort & Residences, Lễ hội bánh chưng không chỉ là sân chơi cho du khách đang lưu trú tại biển Phan Thiết – Mũi Né, mà còn là dịp để giới thiệu nét đẹp truyền thống trong ngày Tết của người Việt đến bạn bè quốc tế. Từ lâu, Lễ hội bánh chưng đã trở thành một sự kiện thu hút du khách đến với biển Mũi Né mỗi dịp Xuân về.

Chú thích ảnh
Du khách thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam tại Lễ hội Bánh chưng lần thứ 13 năm 2026. 
Chú thích ảnh
Du khách thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam tại Lễ hội Bánh chưng lần thứ 13 năm 2026. 
Chú thích ảnh
Du khách thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam tại Lễ hội Bánh chưng lần thứ 13 năm 2026.
Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.