“Tết ấm biên cương 2016” đến với đồng bào Lai Châu

Xã Nậm Xe, tỉnh Lai Châu là một xã vùng biên nằm cách mực nước biển gần 2000m. Độ cao đồng nghĩa với những khắc nghiệt của khí hậu, của điều kiện sống. Bởi thế, những tấm áo, những phần quà của đoàn tình nguyện “Tết ấm biên cương 2016” gửi tới đây là mang tới những ấm áp, thân thương...

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, những hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo lại trở nên rộn ràng, thể hiện tinh thần sẻ chia, phát huy và nâng cao truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Bởi thế, mùa xuân của gần gũi, của tình thân, của xum vầy dường như thêm phần ý nghĩa.

Xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nằm giáp với biên giới Trung Quốc, trên địa bàn chủ yếu là người dân tộc Thái, Mông, Giáy… sinh sống. Là xã có địa bàn khó khăn, phần lớn các hộ gia đình thuộc diện cận nghèo, nghèo và đặc biệt nghèo nên việc học hành của các em cũng chưa được chú trọng. Nhiều thầy cô phải đi bộ hàng chục cây số đường núi để vận động gia đình tạo điều kiện cho con em đến lớp học lấy cái chữ. Do nhà các em nằm rải rác khắp các quả đồi nên nhiều em nhà cách trường hàng chục cây số phải dậy từ lúc 2,3 giờ sáng, sau 4,5 tiếng đi bộ qua sông, suối mới tới được điểm trường. Thế nhưng, thức dậy sớm đi học cũng chỉ là việc các em làm việc vào mùa khô, khi những con suối cạn nước, trẻ nhỏ có thể dễ dàng lội qua. Vào thời điểm mùa lũ về, nước sông Đà lên cao, bà con đóng những tấm bè để đưa con em đi học, nước lũ cuồn cuộn, việc đi học của trẻ nhỏ có khi còn phải đánh cược bằng chính sinh mạng.

“Tết ấm biên cương 2016” đến với đồng bào Lai Châu ảnh 1

Những chiếc áo ấm đã đến được với các em học sinh dân tộc thiểu số vùng cao.

“Tết ấm biên cương 2016” là chương trình từ thiện thường niên của CLB thiện nguyện An Phúc vào mỗi dịp cuối năm. Sau gần 1 tháng kêu gọi các đơn vị, cá nhân tặng quà, quần áo ấm và các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho các em học sinh xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, chương trình đã nhận được hơn 200 triệu đồng tiền ủng hộ và hiện vật. CLB thiện nguyện An Phúc được thành lập năm 2009 với hoạt động chủ yếu là tổ chức các chương trình từ thiện quyên góp áo ấm, lương thực và sách vở cho trẻ em vùng cao.

“Tết ấm biên cương 2016” đến với đồng bào Lai Châu ảnh 2

Cô đi ủng mới cho con nhé!

“Tết ấm biên cương 2016” đến với đồng bào Lai Châu ảnh 3
“Tết ấm biên cương 2016” đến với đồng bào Lai Châu ảnh 4

Bản mình hôm nay vui ơi là vui!

Cùng chung mong muốn giúp các em học sinh vùng cao đỡ vất vả trong mùa đông giá rét, chương trình từ thiện “Tết ấm biên cương 2016” đã có hành trình tới vùng biên có địa hình đường núi hiểm trở này để trao tặng những phần quà ấm áp này cho hơn 300 em học sinh dân tộc thiểu số tại trường tiểu học Bản Mỏ và 30 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Lê Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.