Tesla dồn lực cho cuộc đua robot và AI

Công ty sản xuất xe điện Tesla vừa công bố khoản chi tiêu kỷ lục 5,8 tỷ USD trong quý II để đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, khiến dòng tiền tự do của hãng lần đầu tiên rơi vào trạng thái âm sau hai năm.
Chú thích ảnh
Đại lý của Tesla ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong báo cáo tài chính công bố ngày 22/7, Tesla ghi nhận doanh thu đạt 28 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do tập trung nguồn lực cho các công nghệ tương lai, dòng tiền tự do của Tesla đã âm 1,1 tỷ USD và lợi nhuận ròng giảm 5%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 33 cent, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích tại Mỹ.

Phát biểu trước các nhà đầu tư, Giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk, khẳng định dù chi phí vốn năm nay rất lớn nhưng ông tin tưởng các khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc.  
Dù doanh số bán xe tại Mỹ giảm khoảng 20%, Tesla vẫn đạt mức tăng trưởng 24,9% về lượng xe giao cho khách trên toàn cầu với 480.126 chiếc. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc và châu Âu, nơi giá nhiên liệu đang tăng cao.

Mảng năng lượng của Tesla cũng đóng góp 3 tỷ USD doanh thu, tăng 13% so với năm trước. Trong khi đó, phần mềm tự lái (FSD) đã đạt mốc 1,5 triệu người đăng ký, tăng 56% so với năm ngoái và trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu mua xe. Ngược lại, doanh thu từ tín dụng quy định giảm mạnh gần 67% xuống còn 146 triệu USD sau khi Chính phủ Mỹ nới lỏng các quy định về khí thải.

Tesla dự kiến chi 26 tỷ USD trong năm 2026 để cải tạo và mở rộng nhà máy nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh sang xe tự hành và robot. Một trong những dự án trọng điểm là cơ sở sản xuất chip Terafab, đang được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Tesla, công ty SpaceX và Intel.

Tesla cũng thông báo đã bắt đầu sản xuất số lượng lớn mẫu xe tự hành Cybercab không có vô lăng hay bàn đạp. Dịch vụ gọi xe không người lái Robotaxi của Tesla cũng vừa mở rộng phạm vi hoạt động tại các thành phố Miami, Orlando và Tampa trong tháng 7/2026.

Nguyễn Giang - Pv TTXVN tại New York

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.