Tesla để ngỏ khả năng chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử

Nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu Tesla (Mỹ) sẽ lại chấp nhận phương tiện thanh toán bằng bitcoin khi quá trình "đào" loại tiền điện tử này được chứng thực sử dụng năng lượng sạch.
Chú thích ảnh
Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk ngày 13/6 đã công bố thông tin trên và ngay lập tức đã khiến đồng bitcoin tăng 5,1% giá trị, lên 37.360,60 USD vào thời điểm 1h10 sáng 14/6 (giờ Việt Nam). 

Tỷ phú Musk cho biết Tesla sẽ khôi phục sử dụng đồng bitcoin trong các giao dịch thanh toán khi các "thợ mỏ" chứng thực 50% điện năng sử dụng để "đào" tiền điện tử là năng lượng sạch và xác định được đây là xu hướng tích cực trong tương lai. 

Bitcoin và các loại tiền điện tử khác chính là "phần thưởng" có được sau quá trình "đào" bằng các máy đào chuyên dụng giải quyết các vấn đề tính toán cho phép liên kết các khối giao dịch (blockchain). Quá trình này tiêu tốn lượng lớn điện năng. 

Hồi tháng 5, tỷ phú Musk tuyên bố Tesla sẽ không còn chấp nhận bitcoin làm phương tiện thanh toán trong các giao dịch mua bán của mình. Thông báo trên đảo ngược quyết định hồi cuối tháng 3 của Tesla, chấp nhận thanh toán bằng tiền bitcoin và đầu tư 1,5 tỷ USD vào đồng tiền kỹ thuật số này. 

Theo biểu đồ Chỉ số tiêu thụ điện năng để khai thác bitcoin do Đại học Cambridge (CBECI). việc sử dụng năng lượng để "đào" tiền điện tử tăng không ngừng từ năm 2016, thậm chí tăng vọt trong năm 2020 và lên tới mức hiện tại là 149 terawatt-giờ (TWh), mức cao nhất mọi thời đại.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.