Đơn đặt hàng của Tesla tại Trung Quốc giảm 50% trong tháng 5/2021

Theo nguồn tin nội bộ, các đơn đặt hàng mua xe của hãng Tesla Inc tại Trung Quốc trong tháng 5/2021 đã giảm gần 50% so với tháng trước đó, trong bối cảnh chính phủ tăng cường giám sát nhà sản xuất ô tô điện này của Mỹ.
Chú thích ảnh
 Bên trong nhà máy của Tesla ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cũng theo báo cáo nội bộ, các đơn đặt hàng ròng hàng tháng của Tesla tại Trung Quốc đã giảm xuống còn khoảng 9.800 đơn trong tháng 5/2021 so với mức hơn 18.000 đơn trong tháng 4/2021.

Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của nhà sản xuất ô tô điện Tesla, chỉ sau Mỹ và chiếm khoảng 30% doanh số bán xe của hãng này. Tesla sản xuất dòng xe điện sedan Model 3 và xe thể thao đa dụng Model Y tại một nhà máy ở Thượng Hải. Tesla đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Thượng Hải khi xây dựng nhà máy ở nước ngoài đầu tiên vào năm 2019. Những chiếc xe sedan Model 3 của Tesla là dòng xe điện bán chạy nhất tại quốc gia này trước khi bị chiếc micro EV giá rẻ soán ngôi.

Tuy nhiên, doanh số bán hàng gần đây của Tesla sụt giảm do các cơ quan quản lý Trung Quốc tăng cường kiểm soát do những lo ngại ngày càng gia tăng về sự an toàn và người tiêu dùng khiếu nại trong vài tháng qua cùng với căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

 Theo Hiệp hội xe chở khách Trung Quốc (CPCA), doanh số bán xe của Tesla tại Trung Quốc trong tháng 4/2021 cũng sụt giảm so với tháng 3/2021. Tesla đã bán được 11.671 xe Model 3 và Model Y trong tháng 4/2021 tại Trung Quốc, trong khi hồi tháng Ba hãng tiêu thụ gần hết trong tổng số 35.478 xe sản xuất tại đây.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.