Tên lửa NASA phóng lên Mặt Trăng từ năm 1966 ‘quay trở lại’ Trái Đất?

Một vật thể được cho là bộ phận của tên lửa Centaur - được phóng bởi tàu đổ bộ Surveyor 2 của Mỹ lên Mặt Trăng từ năm 1966, sau đó bị cuốn vào quỹ đạo Mặt Trời - dường như đang quay ngược trở lại Trái Đất.
Chú thích ảnh
Tiểu hành tinh 2020 QG tiến gần Trái đất với vận tốc kỷ lục. Ảnh: Caltech Optical Observatories

Theo tờ Mirror (Anh), tên lửa có kích thước bằng một chiếc xe buýt của NASA dường như đang quay ngược trở lại Trái Đất với tốc độ 1.500 km/h, sau hơn 54 năm được phóng lên vũ trụ.

Hồi năm 1966, một nhóm nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã cố gắng phóng tên lửa này lên Mặt Trăng. Tuy nhiên, sau khi phóng tàu đổ bộ, họ phát hiện tên lửa bị cuốn vào quỹ đạo Mặt Trời và sau đó bị rơi do động cơ đẩy gặp sự cố. 

Một chiếc kính viễn vọng ở Hawaii đang tìm kiếm những “tảng đá ngày tận thế” đã phát hiện ra tên lửa này hồi tháng 9. Tuy nhiên, vật thể được cho dài gần 8 mét này ban đầu đã bị nhầm với một tiểu hành tinh được đặt tên là tiểu hành tinh 2020 SO. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng vật thể này là phần trên của tên lửa Centaur do tàu đổ bộ Surveyor 2 phóng lên Mặt Trăng nhiều năm trước.

Chú thích ảnh
Tên lửa Centaur được phóng lên Mặt Trăng năm 1966. Ảnh: Mirror

Vật thể quay quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn cũng như tốc độ di chuyển chậm hơn là điều không bình thường, đặc biệt là đối với một tiểu hành tinh.Vật thể này cũng nằm trong cùng một mặt phẳng với Trái Đất, không nghiêng bên trên hoặc bên dưới. Tất cả những bằng chứng này giúp các nhà nghiên cứu chứng minh rằng nó là một tên lửa chứ không phải một vật thể nào khác.

"Tôi khá vui mừngkhi tìm lại được một trong số những loại rác tên lửa như vậy. Tôi đã làm điều đó trong nhiều thập kỷ qua”, ông Paul Chodas, Quản lý Văn phòng Chương trình quan sát các vật thể gần Trái Đất của NASA, cho biết.

Hồi năm 2002, ông Chodas cũng đã phát hiện một vật thể mà ông tin là phần sót lại của tên lửa Saturn V được phóng từ tàu Apollo 12 trong sứ mệnh thứ 2 của NASA lên Mặt Trăng từ năm 1969.

Khi được hỏi liệu có nguy cơ vật thể có thể đổi hướng và đâm vào Trái Đất hay không, ông Chodas khẳng định điều đó khó xảy ra và nói thêm: "Ít nhất, không phải lúc này".

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.