Tên lửa đưa tro cốt người vào không gian với giá 5.000 USD/gram?

Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX vừa chính thức phóng tên lửa Falcon Heavy lần thứ 3 mang theo 24 vệ tinh cùng với nhiều “hàng hóa đặc biệt", trong đó có tro cốt của những người đã khuất.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Falcon Heavy mang theo 24 vệ tinh rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ở bang Florida ngày 25/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, tên lửa đẩy Falcon Heavy được phóng vào 13h30 ngày 25/6 (giờ Việt Nam) (24/6) đã đưa 152 lọ chứa hài cốt hỏa táng của người đã khuất bay vào quỹ đạo.

Công ty Celestis Memorial Spaceflights của Mỹ đã đặt một chỗ trên tàu vũ trụ Falcon Heavy để cất giữ những bình kim loại chứa tro cốt người. Chi phí gửi tro cốt lên tàu vũ trụ được đánh giá là một mức giá khiêm tốn - khoảng 5.000 USD/gram. Bình đựng tro này sẽ nằm trên một trong những vệ tinh mà Falcon Heavy mang theo bay một vòng quỹ đạo.

Đây không phải là lần đầu tiên một chuyến bay đem hài cốt con người vào vũ trụ được thực hiện. Được thành lập từ năm 1994, công ty Celestis có tổng cộng 15 lần đưa bình đựng tro lên tàu vũ trụ, bao gồm 8 chuyến bay vào không gian, 6 chuyến bay vòng quanh Trái Đất và một lần lên Mặt Trăng. Một trong những bộ tro cốt nổi tiếng được đưa lên vũ trụ là tro cốt của nam diễn viên nổi tiếng loạt phim “Star Trek” James Doohan.

Bên cạnh những chuyến bay xoay quanh quỹ đạo, công ty Celestis cũng tạo điều kiện cho các phần tro cốt tiếp cận không gian sâu. Tuy nhiên, chi phí của những chuyến đi này lên tới 12.500 US/gram.

Video SpaceX phóng tên lửa Falcon Heavy ngày 25/6 (nguồn: The Sun):

Ngày 25/6, Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ đã phóng tên lửa Falcon Heavy mang theo 24 vệ tinh nghiên cứu. SpaceX cho biết đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của tập đoàn này, theo đó các vệ tinh với tổng trọng lượng 3,7 tấn cần phải được đưa vào 3 quỹ đạo khác nhau. Dự kiến sẽ mất nhiều giờ đồng hồ để có thể phóng toàn bộ số vệ tinh này.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.