Tên lửa Mỹ "đi lạc" trên máy bay dân dụng Serbia

Nhà chức trách Serbia đang khẩn trương điều tra về thông tin phát hiện được hai tên lửa trong một kiện hàng gửi tới Mỹ trên chiếc máy bay dân dụng hành trình từ Lebanon tới Serbia.
Tên lửa Mỹ "đi lạc" trên máy bay dân dụng Serbia ảnh 1

Máy bay của hãng Air Serbia.

Theo hãng tin AP, hai tên lửa xuyên xe bọc thép Hellfire được chuyển lên máy bay của hãng Air Serbia đã bị chó nghiệp vụ đánh hơi thấy vào ngày 12/3 tại sân bay Nikola Tesla. Truyền thông địa phương đưa tin hai tên lửa được gói cất cẩn thận trong chiếc thùng gỗ và có địa chỉ nhận hàng tại Portland, bang Oregon (Mỹ).

Phát ngôn viên của FBI tại Portland cho biết đơn vị này đã nhận được thông tin về vụ việc tuy nhiên sẽ không đưa ra bất cứ thông báo chi tiết nào. Còn đại diện hãng Air Serbia cũng từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên tuy nhiên nhấn mạnh sẽ tích cực hợp tác điều tra.

Tháng 6/2015, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố về hợp đồng bán 1.000 tên lửa Hellfire II tới Lebanon.

Đại diện của Lockheed Martin, nhà sản xuất hai quả tên lửa này cho biết công ty chưa hề nhận được thông báo về vụ việc và sẽ trao đổi sâu hơn với các quan chức chính phủ Mỹ.

Hai tên lửa này có thể dễ dàng phá hủy mục tiêu là xe tăng hay xe bọc thép. Lockheed Martin cho biết loại tên lửa này đã được sử dụng tại Chiến dịch tự do Iraq năm 2003.

Robert Caruso, một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc lập luận rằng khả năng duy nhất khiến hai tên lửa trên “nằm chễm chệ” trên máy bay dân dụng là bởi chúng là đồ ăn trộm.

Tên lửa Mỹ "đi lạc" trên máy bay dân dụng Serbia ảnh 2

Tên lửa Hellfire.

Còn nhà phân tích quân sự Aleksander Radić tiết lộ với kênh truyền hình N1 của Serbia rằng đôi khi có vũ khí được vận chuyển qua sân bay Nikola Tesla nhưng chưa từng có tiền lệ về việc chúng là “hành khách” của máy bay dân dụng. Ông Radić cũng bổ sung rằng sân bay luôn phải chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra hành lý trước khi chuyển lên máy bay chứ không phải hãng hàng không.

Nếu vụ việc này được xác nhận thì đây cũng không phải là lần đầu tiên tên lửa Mỹ “đi lạc” bởi hồi tháng 1, tờ Wall Street Journal thông báo rằng một tên lửa của Mỹ đã bị chuyển nhầm tới Cuba vào năm 2014, sau đó tên lửa này đã được gửi trả.

Hà Linh (AP, Huffington Post)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).