Tên lửa, máy bay chiến đấu Mỹ tới Gioócđani

Liên quan đến chiến sự tại Xyri, các quan chức Mỹ ngày 3/6 cho biết, để đối phó với mối đe dọa từ cuộc xung đột ở Xyri, Mỹ sẽ triển khai một khẩu đội tên lửa Patriot và máy bay chiến đấu F-16 tới Gioócđani.

Liên quan đến chiến sự tại Xyri, các quan chức Mỹ ngày 3/6 cho biết, để đối phó với mối đe dọa từ cuộc xung đột ở Xyri, Mỹ sẽ triển khai một khẩu đội tên lửa Patriot và máy bay chiến đấu F-16 tới Gioócđani.

Tên lửa, máy bay chiến đấu Mỹ tới Gioócđani ảnh 1

Quân nổi dậy Xyri tại thành phố miền tây Hama ngày 3/6/2013.
Ảnh: AFP/TTXVN


Theo người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Trung tá T. G. Taylor, những vũ khí này sẽ được triển khai tới Gioócđani để tham gia cuộc tập trận chung Eager Lion. Ông Taylor khẳng định chính phủ Gioócđani đã đề nghị Mỹ để lại một số tên lửa và máy bay F-16 sau cuộc tập trận để giúp nước này tăng cường khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, Mỹ từ chối tiết lộ số lượng máy bay F-16 tham gia tập trận chung cũng như số lượng máy bay sẽ ở lại Gioócđani.


Hãng tin AFP nhận định, quyết định để máy bay F-16 và các khẩu đội tên lửa ở Gioócđani sẽ thổi bùng lên đồn đoán về khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Xyri. Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn coi đây là khả năng "xa xôi".

Các nguồn tin tình báo Ixraen ngày 4/6 cho rằng, cuộc chiến giành giật thủ đô Đamát của Xyri đã sắp kết thúc. Quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad gần như đã giành quyền kiểm soát thành phố trong khi phe nổi dậy không còn có thể mở các cuộc đột kích hay đe dọa trung tâm thành phố, sân bay hay căn cứ không quân lớn gần đó của chính phủ Xyri.

 Theo các nguồn tin quân sự, quân đội Xyri hiện kiểm soát tất cả các tuyến đường thủ đô và các quận phía tây. Hầu hết quân nổi dậy đã bị đánh bật khỏi Đamát. Các chuyến hàng tiếp viện của Nga và Iran đã được nối lại và liên tục hạ cánh tại sân bay Đamát sau nhiều tháng bị phe nổi dậy bao vây.


Trước đó, Lầu Năm góc đã huy động khoảng 200 quân tới Gioócđani để giúp nước này chuẩn bị hành động quân sự với Xyri nếu có. Mỹ cũng đã từng triển khai các khẩu đội tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ, tại khu vực dọc biên giới của nước này với Xyri.

LHQ khẳng định vũ khí hóa học được dùng ở Xyri


Báo cáo của Ủy ban điều tra quốc tế về Xyri công bố ngày 4/6 cho biết, có cơ sở hợp lý để kết luận rằng chất hóa học đã được sử dụng làm vũ khí trong cuộc xung đột ở Xyri.


Theo báo cáo về tình hình Xyri từ ngày 15/1 đến 15/5 và được chủ tịch ủy ban Paulo Pinheiro trình bày trong phiên họp thứ 23 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, có một lượng giới hạn chất độc đã được dùng trong 4 vụ tấn công ở Xyri. Tuy nhiên, với những bằng chứng hiện có, ủy ban chưa thể xác định chính xác chất hóa học nào đã được sử dụng cũng như cách thức vận chuyển và thủ phạm phân phát.


Ủy ban liệt kê 4 cuộc tấn công có sử dụng vũ khí hóa học gồm cuộc tấn công tại làng Khan al-Asal ở Aleppo và ở Uteibah gần thủ đô Đamát ngày 19/3, ở quận Sheikh Maqsood thuộc Aleppo ngày 13/4 và ở thị trấn Saraqab ngày 29/4. Các cuộc tấn công khác vẫn đang được điều tra.


Báo cáo cũng cho biết, chính phủ Xyri sở hữu một số lượng vũ khí hóa học, trong khi phe đối lập cũng có thể tiếp cận và sử dụng vũ khí hóa học. Theo ông Pinheiro, kết luận trên dựa vào 430 cuộc phỏng vấn các nhân chứng, nạn nhân, người tị nạn và nhân viên y tế.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.