Tên lửa Israel rơi chệch mục tiêu, gây thương vong trẻ em Gaza

Sau một cuộc không kích của Israel vào một điểm phân phối nước, ít nhất 8 người Palestine, hầu hết là trẻ em, đã thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương ở miền Trung Dải Gaza vào ngày 13/7. Quân đội Israel cho biết tên lửa đã trượt mục tiêu dự kiến.
Chú thích ảnh
Trẻ em Palestine tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, các quan chức quân đội Israel cho biết theo kế hoạch, tên lửa ban đầu nhằm vào một tay súng Hồi giáo trong khu vực. Tuy nhiên, do trục trặc kỹ thuật, tên lửa đã rơi cách mục tiêu hàng chục mét.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lấy làm tiếc về bất kỳ tổn thất nào đối với dân thường không liên quan", IDF cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng vụ việc đang được điều tra.

Bác sĩ Ahmed Abu Saifan, công tác tại Bệnh viện Al-Awda, cho biết cuộc không kích đã đánh trúng một điểm phân phối nước tại trại tị nạn Nuseirat, khiến 6 trẻ em thiệt mạng và 17 người bị thương.

Tình trạng thiếu nước ở Gaza đang ngày càng trầm trọng hơn trong những tuần gần đây. Thiếu hụt nhiên liệu đã buộc nhiều cơ sở khử mặn và xử lý nước thải phải đóng cửa. Người dân hiện phụ thuộc vào các trung tâm phân phối nước để lấy nước sinh hoạt trong các can nhựa.

Chỉ vài giờ sau cuộc không kích nhầm vào điểm phân phối nước, Israel tiếp tục tấn công một khu chợ ở Thành phố Gaza, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, trên 58.000 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10/2023. Riêng trong 24 giờ qua (tính đến ngày 13/7), có thêm 139 người đã thiệt mạng.

Thống kê trên không phân biệt giữa dân thường và các tay súng, nhưng hơn một nửa trong số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Trong một diễn biến liên quan, Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff cho biết ông hy vọng vào các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra tại Qatar.

Phát biểu với báo giới ở Teterboro (New Jersey), ông Witkoff cho hay ông dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao Qatar bên lề trận chung kết FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán cuối tuần qua nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn đang rơi vào bế tắc, do hai bên chưa thống nhất được về mức độ rút quân của Israel khỏi các khu vực của người Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp nội các vào tối 13/7 để thảo luận về diễn biến mới nhất của tiến trình đàm phán.

Các cuộc đối thoại tại Doha vẫn xoay quanh đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Tuy nhiên, sự lạc quan về một thỏa thuận đang dần phai nhạt, khi cả hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau không thiện chí.

Trong một video đăng trên Telegram cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không nhân nhượng các yêu cầu cốt lõi, bao gồm: thả toàn bộ con tin còn bị giam giữ tại Gaza, tiêu diệt Hamas và đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa trong tương lai.

Cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7/10/2023 do Hamas thực hiện đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Sau nhiều đợt trao đổi và giải cứu, hiện vẫn còn khoảng 50 con tin đang bị giữ tại Gaza, trong đó ít nhất 20 người còn sống.

Gia đình các con tin đã tập trung bên ngoài văn phòng Thủ tướng Netanyahu để thúc giục chính phủ sớm đạt được thỏa thuận.

"Đại đa số người dân Israel đã lên tiếng mạnh mẽ và rõ ràng. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc chiến, và chúng tôi muốn điều đó xảy ra ngay bây giờ", ông Jon Polin - cha của Hersh Goldberg-Polin, một con tin đã bị Hamas sát hại vào tháng 8/2024 - phát biểu.

Cũng trong cuộc họp ngày 13/7, nội các Israel sẽ thảo luận về kế hoạch di dời hàng trăm nghìn người dân Gaza đến một “thành phố nhân đạo” ở phía Nam Rafah - kế hoạch đang vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế vì lo ngại đây là hành vi di dời cưỡng bức.

Một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề cho biết nước này có kế hoạch thành lập khu phức hợp nhân đạo tại Rafah trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn nếu đạt được thỏa thuận.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/10 thông báo đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông – bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq, Liban và Israel.

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.