EU, Israel đạt thỏa thuận mở rộng khả năng tiếp cận nhân đạo tới Gaza

Ngày 10/7, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt một thỏa thuận với Israel nhằm tăng cường khả năng tiếp cận viện trợ cho Gaza.
Chú thích ảnh
Đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 9/7/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Đại diện cấp cao của EU về an ninh và đối ngoại, bà Kaja Kallas thông báo: "Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc mở thêm nhiều cửa khẩu, xe tải chở hàng cứu trợ và thực phẩm vào Gaza, sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu và bảo vệ nhân viên cứu trợ”. Bà Kallas bày tỏ tin tưởng Israel sẽ thực hiện mọi biện pháp đã thỏa thuận.

Tuyên bố của bà Kallas nêu rõ Israel và EU “có sự hiểu biết chung rằng viện trợ ở quy mô lớn phải được chuyển trực tiếp đến người dân". Tuyên bố nhấn mạnh: "EU sẵn sàng phối hợp với tất cả các bên liên quan về nhân đạo, các cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức phi chính phủ tại chỗ để đảm bảo thực hiện nhanh chóng các bước đi khẩn cấp này".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp tại Qatar nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Gaza giữa Hamas và Israel đã bước sang ngày thứ 5 với hy vọng đạt một thỏa thuận dựa trên khuôn khổ do Mỹ hậu thuẫn.

Qatar, cùng với các nhà trung gian hòa giải khác là Mỹ và Ai Cập, đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán qua lại nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay từ những ngày đầu bùng phát xung đột 7/10/2023.

Dù đã có lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11/2023 và tạm dừng hai tháng bắt đầu từ tháng 1/2025, các cuộc đàm phán gián tiếp, chủ yếu được tổ chức tại Doha (Qatar) và Cairo (Ai Cập) đã không thể mang lại một kết thúc lâu dài cho các cuộc giao tranh.

Tuy nhiên, ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đang đứng trước “cơ hội rất tốt” và có thể sớm đạt được trong tuần này hoặc tuần tới.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.