Tên lửa Iskander của Liên bang Nga đánh trúng tàu chở UAV tới cảng Odessa của Ukraine

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS sáng 25/5 cho biết tên lửa Iskander của nước này đã đánh trúng tàu chở container mang theo thiết bị bay không người lái (UAV) tới Ukraine gây ra vụ nổ đạn dược và container thứ cấp được lưu trữ trên bến cảng, kèm theo một đám cháy lớn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Odessa Journal

Theo TASS, trong một thông báo phát đi, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nói rằng tên lửa Iskander của nước này đã đánh trúng một tàu container đang vận chuyển hàng hóa quân sự đến cảng Odessa, gây ra một đám cháy lớn.

Thông báo cho biết: “Vào ngày 23/5, các đơn vị tên lửa Iskander đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa tập thể vào một tàu container đang chở hàng quân sự đến cảng Odessa, cũng như vào một kho lưu trữ container tại cảng này. Con tàu mang theo khoảng 100 container chứa hàng quân sự, bao gồm cả phương tiện không người lái trên biển, UAV và đạn dược”.

Theo thông báo, “do tác động hỏa lực vào các mục tiêu này, đã xảy ra vụ nổ thứ cấp của đạn dược và các container được lưu trữ trên bến cảng, cùng với một đám cháy lớn”.

Trong khi đó, theo báo Odessa Journal, lực lượng Liên bang Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Odessa bằng hai tên lửa đạn đạo trong ngày 23/5.

Odessa Journal dẫn thông tin được người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự Vùng Odessa, ông Oleg Kiper, đăng trên Telegram cho biết số nạn nhân trong vụ tấn công bằng tên lửa vào Odessa đã tăng lên ba người.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Công ty HHLA Container Terminal Odessa, Svitlana Iarova, chia sẻ rằng họ đang đánh giá mức độ thiệt hại và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của các đồng nghiệp.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.