Tên lửa Iran có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa hơn 1.000 km

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami, cho biết các tên lửa hành trình do nước này chế tạo có khả năng đánh trúng các mục tiêu cách xa hơn 1.000 km.
Chú thích ảnh
Tên lửa "Ghassem Soleimani" do Iran chế tạo được phóng thử từ một địa điểm bí mật. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn một tờ báo Iran, Tướng Hatami cũng tiết lộ các tên lửa đối đất và tên lửa hành trình của hải quân nước này có thể đạt tầm bắn hơn 1.000 km, trong khi các tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn lên tới 1.400 km.

Ông Hatami khẳng định Iran đã hoàn toàn tự chủ trong việc sản xuất tên lửa ở trong nước và đã phát triển nhiều loại tên lửa đẩy khác nhau sử dụng nhiên liệu rắn và lỏng. Tuy nhiên, tầm bắn của tên lửa được giới hạn ở mức 2.000 km căn cứ vào sự cần thiết và luật quốc phòng của Iran.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hatami khẳng định Iran ủng hộ kế hoạch tăng cường sức mạnh hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này nếu Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế trong bối cảnh bất đồng về thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Hatami khẳng định Iran có thể sản xuất một số lượng lớn thiết bị và khí tài quân sự, bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông khẳng định Iran đã trở nên tự chủ trong lĩnh vực này mà không cần sự trợ giúp của các nước khác.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.