Cận cảnh vụ phóng tên lửa Iran có thể mang theo vệ tinh lên quỹ đạo

Tên lửa Simorgh vừa được phóng thành công tại Iran có thể đưa một vệ tinh nặng tới 250kg lên quỹ đạo cách Trái Đất 500km.

Kênh truyền RT đưa tin Iran ngày 27/7 tuyên bố phóng thử thành công tên lửa Simorgh hai giai đoạn có thể mang theo vệ tinh đưa vào không gian.

Được đặt tên theo một con quái vật xuất hiện trong truyện dân gian Ba Tư, loại tên lửa này lần đầu được giới thiệu dưới thời của cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad trong năm 2010 nhân dịp ăn mừng lần phóng vệ tinh đầu tiên của nước này.

Theo truyền hình nhà nước Iran, “Trung tâm Không gian Imam Khomeini vừa chính thức mở cửa với cuộc thử nghiệm thành công tên lửa đẩy Simorgh. Tên lửa Simorgh có thể đưa một vệ tinh nặng tới 250kg lên quỹ đạo cách Trái Đất 500km”.

Trước đó một ngày, kênh truyền hình Fox News dẫn nguồn từ quan chức Mỹ đưa tin Iran đang chuẩn bị cho một cuộc phóng tên lửa không gian mới.

Đây được cho là không phải lần phóng đầu tiên của loại tên lửa này. Theo các quan chức Nga và Mỹ, tên lửa Simorgh được dự kiến phóng lần đầu vào tháng 4/2016, tuy nhiên do lần phóng đó thất bại nên Iran chưa bao giờ chính thức công bố về lần phóng thử.

Một số nhà quan sát lo ngại về khả năng Tehran đã có thể chế tạo được tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Mặc dù Simorgh được thiết kế như một tên lửa đẩy vệ tinh song kỹ thuật này cũng gần giống như công nghệ sử dụng để chế tạo tên lửa mang đầu đạn.

Sau khi Iran thông báo phóng thử thành công tên lửa Simorgh, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng phản đối, cho đây là hành động khiêu khích và vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Động thái của Iran diễn ra chỉ 10 ngày sau khi chính quyền Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế mới với Iran, nhằm vào 18 thực thể và cá nhân liên quan tới chương trình tên lửa của Iran và có quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.