Tên khủng bố Abdeslam từ chối hợp tác với điều tra viên

Tên Salah Abdeslam, nghi can hàng đầu trong vụ tấn công ở thủ đô Paris đã "sử dụng quyền được im lặng" và không hợp tác với các điều tra viên.
Tên khủng bố Abdeslam từ chối hợp tác với điều tra viên ảnh 1

Thông báo truy nã đối tượng Salah Abdeslam (trái) tại sân bay Roissy-Charles-de-Gaulle ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của công tố liên bang Bỉ ngày 25/3 cho biết, tên Salah Abdeslam, nghi can hàng đầu trong vụ tấn công ở thủ đô Paris của Pháp hồi tháng 11 năm ngoái, đã "sử dụng quyền được im lặng" và không hợp tác với các điều tra viên sau một vài cuộc thẩm vấn nhanh từ hôm 19/3.

Theo thông báo, Abdeslam bị thương ở chân và cần sự chăm sóc y tế sau khi bị bắt. Do vậy, các điều tra viên đã phải chờ tới hôm sau, tức ngày 19/3, để tiến hành thẩm vấn. Cuộc thẩm vấn đầu tiên diễn ra vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, tức 7 giờ sáng giờ GMT, và kéo dài hai giờ. Nội dung của cuộc thẩm vấn này là về các thông tin chi tiết liên quan đến vụ tấn công ở thủ đô Paris hồi năm ngoái làm 130 người thiệt mạng. Cuộc thẩm vấn thứ hai diễn ra cũng trong ngày 19/3 với nội dung liên quan tới việc kiểm tra những quy định chi tiết trong vụ bắt giữ tên này. Cuộc thẩm vấn này diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Koen Geens cho biết, Salah Abdeslam đã không khai báo thêm gì với các điều tra viên kể từ khi xảy ra loạt vụ tấn công nhằm vào hai ga tàu điện ngầm và sân bay ở thủ đô Brussels hôm 22/3.

Cũng theo thông báo ngày 25/3 của Công tố liên bang Bỉ, ba người đã bị bắt giữ ở thủ đô Brussels do có liên quan đến Reda Kriket, kẻ đã bị cảnh sát Pháp phát hiện âm mưu tiến hành tấn công khủng bố ở nước này. Thông báo cho biết: "Cảnh sát đã tiến hành hai cuộc truy lùng như một phần trong vụ án chống khủng bố liên quan tới vụ bắt giữ tên Reda Kriket ở Pháp".

Thông báo cho biết thêm, hai trong số ba phần tử trên bị thương ở chân trong các chiến dịch riêng rẽ. Chiến dịch đầu tiên diễn ra ở quận Forest, nơi cuộc đột kích trước đó đã giúp bắt được Salah Abdeslam. Vụ đột kích thứ hai nằm trong hoạt động chống khủng bố được tiến hành ở quận Schaerbeek.

Ba người vừa bị bắt giữ có liên hệ với tên Kriket, kẻ đã bị bắt với một lượng lớn vũ khí và thuốc nổ trong căn hộ của mình ở gần thủ đô Paris. Kriket bị một tòa án Bỉ xét xử vắng mặt hồi tháng Hai vừa qua vì có liên hệ với mạng lưới khủng bố ở thủ đô Brussels. Đây là mạng lưới có liên kết với tên Khalid Zarkani - kẻ phụ trách khâu tuyển mộ các tay súng để thực hiện những vụ tấn công khủng bố.

Ngoài ra, mạng lưới trên cũng bao gồm Abdelhamid Abbaoud, tên đầu sỏ trong vụ tấn công ở thủ đô Paris, và Najim Laachraoui, một trong ba nghi can tham gia vụ tấn công nhằm vào sân bay Zaventem ở Bỉ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.