Đêm 19/3 theo giờ Hà Nội, giới chức Pháp và Bỉ thông báo đã bắt được đối tượng tình nghi chính trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) là Salah Abdeslam.
Vụ bắt giữ được thực hiện tại quận Molenbeek ở thủ đô Brussels của Bỉ vào tối 18/3. Hãng AFP dẫn nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết trong vụ vây ráp ở Brussels, hai người đàn ông đã bị bắt, trong đó có một người bị thương. Sau đó, cảnh sát Pháp xác nhận đối tượng Salah Abdeslam bị thương ở chân. (Video cảnh sát nổ súng bắt đối tượng)
Bộ trưởng Nhập cư Bỉ Theo Francken cũng xác nhận thông tin đã bắt được Salah Abdeslam, 26 tuổi, nghi can chính trong loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái khiến 130 người thiệt mạng.
Vụ bắt giữ được thực hiện chỉ vài giờ sau khi các công tố viên Bỉ thông báo cảnh sát nước này đã phát hiện dấu vân tay của Salah Abdeslam khi lục soát một căn hộ tại quận Forest ở Brussels hồi đầu tuần này. Lực lượng an ninh Bỉ hiện vẫn truy tìm các đối tượng liên quan vụ tấn công ngày 13/11 tại Paris sau khi kết quả điều tra cho thấy những kẻ tấn công đã chuẩn bị hành động tại Bỉ. Từ sau vụ khủng bố ở Paris, ngoài Salah Abdeslam, cho tới nay đã có 11 nghi can khác bị bắt giữ ở Bỉ.
Nghi can khủng bố Salah Abdeslam.
Sau nhận được tin báo, Tổng thống Pháp François Hollande đã có cuộc họp báo chung với Thủ tướng Bỉ Charles Michel tại Brussels.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Pháp khẳng định rằng các cơ quan tư pháp của Pháp sẽ sớm đề nghị các cơ quan chức năng của Bỉ về việc dẫn độ Salah Abdeslam về Pháp để thẩm vấn và xét xử. Ông Hollande cho rằng nhà chức trách Bỉ sẽ đáp ứng yêu cầu này do Salah Abdeslam là đối tượng của một lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu.
Cảnh sát tham chiến dịch bố ráp ngày 18/3.
Ông Hollande cũng ca ngợi sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Pháp và Bỉ. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết, cảnh sát đã bắt giữ được một số đối tượng nhưng sẽ vẫn còn các vụ bắt giữ khác bởi vì mạng lưới của những kẻ khủng bố rất rộng, từ Pháp sang Bỉ và trải rộng trên nhiều nước châu Âu. Ông Hollande nói: “Một khi chúng ta chưa bắt được hết những kẻ tham gia, đóng góp tài chính để nuôi dưỡng những kẻ khủng bố đã thực hiện cuộc tấn công tàn bạo tại Paris, cuộc chiến đấu của chúng ta chưa kết thúc”.
Trong khi đó, các công tố viên Bỉ cho biết trong các cuộc vây ráp chống khủng bố ở quận Molenbeek của thủ đô Brussels chiều 18/3, cảnh sát nước này đã bắt giữ tổng cộng 5 đối tượng, trong đó có nghi can số một là Salah Abdeslam cùng gia đình cho hắn ẩn náu. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Văn phòng Tổng công tố Bỉ Thierry Werts nói: "Tổng cộng 5 người đã bị bắt giữ sau 3 cuộc bố ráp vào chiều cùng ngày".
Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.
Tiếng chuông leng keng vang lên giữa dòng xe đang nối nhau qua những con phố ở Mexico City, Juan Mendoza đẩy chiếc xe ba bánh chở cà phê và đồ ăn sáng men theo vỉa hè, tìm những vị khách đang vội đến công sở.
Trước thềm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại châu Âu và địa điểm được lựa chọn là ở Praha (trong 2 ngày 31/10 và 1/11), phóng viên TTXVN tại Praha đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại CH Séc, ông Dương Hoài Nam về sự kiện này.
Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đã tháp tùng Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc.