Tây Ninh: Triệt phá đường dây mua bán người xuyên biên giới

Ngày 28/4, Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết, lực lượng thuộc Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa phối hợp với Đoàn 3, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phòng Cảnh sát hình sự, Công tỉnh Tây Ninh và lực lượng Công an, Hiến binh tỉnh Svay Riêng, thuộc Vương quốc Campuchia triệt phá thành công đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia, bắt giữ được 3 đối tượng, giải cứu thành công 2 nạn nhân và đưa về nước an toàn.
Chú thích ảnh
Đối tượng Lý Minh Tâm (sinh năm 2009, trú tại phường Thanh Hải, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang) là chủ mưu trong đường dây bán người qua biên giới Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào sáng 20/4, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh nhận được 1 cuộc điện thoại từ người dân nhờ giải cứu và cho biết đang bị bọn buôn người chuẩn bị bán qua biên giới… Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Tây Ninh nhanh chóng cử Đội đặc nhiệm phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nạn nhân.

Khoảng hơn 1 giờ, các chiến sỹ Biên phòng đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Lý Minh Tâm (sinh năm 2009) và Chu Quốc Cường (sinh năm 2008), cùng trú tại phường Thanh Hải, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang, khi cả hai đang áp tải N.V.N (sinh năm 2007) ngụ xã Hồng Giang, huyện Lục ngạn, tỉnh Bắc Giang và chuẩn bị bán người này qua bên kia biên giới.

Chú thích ảnh
Trung tá Phạm Văn Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài động viên em T.T.S khi lực lượng chức năng Campuchia vừa giải cứu trao trả. Ảnh: TTXVN phát

Tiến hành điều tra Cường và Tâm, cả 2 thừa nhận hành vi của mình, trong đó Tâm giữ vai trò chủ mưu trong việc liên hệ, giao dịch và thu tiền với phía Campuchia, còn Cường có nhiệm vụ áp tải và canh gác không để các nạn nhân chạy trốn.

Tiếp tục đấu tranh với Cường và Tâm, cả hai cho biết: Trước đó vào ngày 10/4/2024, Tâm và Cường đã lừa gạt và chuyển giao thành công 1 thanh niên người dân tộc Dao qua biên giới cho đối tượng Lê Văn Ước trú tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia (chưa rõ họ tên, địa chỉ thật) và nhận được số tiền 25 triệu đồng. Số tiền này Tâm lấy 23 triệu và chia cho Cường 2 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Lê Văn Ước và nạn nhân tên là S. đang ở khu Nam Long, thuộc phường Pra Sát, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng. Lực lượng chức năng đã trao đổi và đề nghị lực lượng chức năng Campuchia cùng hỗ trợ giải cứu.

Vào lúc 23 giờ ngày 25/4, lực lượng Công an tỉnh Svay Riêng đã giải cứu thành công nạn nhân có tên là S. và bàn giao S. cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp nhận.

Chú thích ảnh
Đối tượng Lê Văn Ước (sinh năm 1996, ngụ thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) trú tại Campuchia là đối tượng mua người từ các đối tượng buôn người ở Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Đến 15 giờ 30 ngày 26/4, lực lượng Hiến binh tỉnh Svay Riêng đã phát hiện và bắt giữ được Lê Văn Ước (sinh năm 1996, ngụ thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), khi Ước đang tìm đường lẩn trốn, đồng thời bàn giao Ước cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 28/4, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận 23 công dân Việt Nam (gồm 19 nam và 4 nữ ), được đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia và Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Tropeng Phlong thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trao trả về Việt Nam tại cột mốc 118, Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.