Cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm mua bán người trên không gian mạng

Thời gian gần đây, do nghe theo quảng cáo trên mạng xã hội, nhiều thanh niên ở Yên Bái bị lừa bán ra nước ngoài, sau đó người thân phải nộp cả trăm triệu đồng để chuộc về.
Chú thích ảnh
Anh N.T.T (áo đen, bên trái) ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái bị bán ra nước ngoài và gia đình phải bỏ tiền chuộc về. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2024, Yên Bái có 96 trường hợp xuất cảnh trái phép đi nước ngoài, trong đó có 61 người đi làm thuê; đa số là thanh niên từ 18 - 35 tuổi không có việc làm hoặc có việc nhưng lương thấp. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của thanh niên, các đối tượng xấu đã giới thiệu việc làm với mức lương cao hoặc bán thận giá cao qua trang mạng xã hội Facebook, Zalo. Nhiều thanh niên đã bị dụ dỗ.

Trung tá Hoàng Đình Tứ, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Yên Bái) cho hay: Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án với 2 bị can tại huyện Yên Bình (Yên Bái) về hành vi môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đồng thời hướng dẫn Công an cấp huyện xử phạt hành chính 40 vụ với 40 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 155 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là qua lại biên giới quốc gia nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Yên Bái nhận được thông tin từ gia đình về trường hợp anh N.T.T (25 tuổi, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái) bị lừa bán ra nước ngoài. Cụ thể, anh N.T.T do khó khăn về tài chính đã lên mạng xã hội facebook tham gia vào các nhóm mua bán thận; sau đó liên hệ với đối tượng để bán thận kiếm tiền. Anh đã được đối tượng hứa hẹn sẽ đưa sang Thái Lan bán thận với giá 1,2 tỷ đồng. Ngày 17/12/2024, anh N.T.T  vào Thành phố Hồ Chí Minh và được các đối tượng đón lên khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), lợi dụng đêm tối vượt biên sang Campuchia. Sau đó, anh N.T.T bị đưa vào khu tự trị của người Trung Quốc. Tại đây, các đối tượng cho T gọi điện thoại về gia đình rồi ép người thân chuyển đủ số tiền 200 triệu đồng mới cho về Việt Nam, còn tiền đi lại tính riêng. Nếu không chuyển đủ, các đối tượng sẽ bắt T làm việc hoặc bán sang nước khác. Thời gian này, T liên tiếp bị các đối tượng đánh và chích điện 2 lần/ngày. Sau khi gia đình chuyển 200 triệu đồng tiền chuộc, T được thả và trở về với gia đình vào ngày 31/12/2024.

Chia sẻ về quá trình chuộc con, ông Nguyễn Ngọc T (bố T) bộc bạch: Thu nhập gia đình chỉ tôi trông chờ vào đi làm thuê. Tuy nhiên vì lo cho tính mạng của con trai nơi đất khách nên gia đình đi vay mượn khắp nơi để chuộc con.

Chú thích ảnh
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Yên Bái triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân trên không gian mạng. Ảnh: TTXVN phát

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Đội trưởng Đội Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Yên Bái), qua điều tra xác định, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là lập nhóm trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài viết dụ dỗ nạn nhân ra nước ngoài mà không phải làm các thủ tục pháp lý. Một hình thức lừa đảo khác là hướng dẫn người dân làm hộ chiếu đi du lịch nước ngoài nhằm tạo lòng tin việc xuất cảnh hợp pháp. Tuy nhiên khi sang các nước, họ bị đưa đến các công ty, khu tự trị của người Trung Quốc để lao động bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần đề cao cảnh giác trước thủ đoạn mua bán thận không pháp lý tại nước ngoài cũng như việc tuyển lao động với mức thu nhập cao trên các trang mạng xã hội. Người dân muốn tìm kiếm việc làm nên tìm hiểu qua chính quyền địa phương, trung tâm giới thiệu việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, không nên tìm hiểu trên mạng xã hội những thông tin chưa được kiểm chứng.

Mỗi nạn nhân cũng cần tuyên truyền đến người thân và bạn bè để chủ động phòng tránh. Khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây môi giới đưa người ra nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo, người dân thông báo cho người thân, gia đình và trình báo cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý.

Trước phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, các cấp, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ và quyết liệt triển khai nhiều giải pháp hơn nữa nhằm ngăn chặn, giảm thiểu các trường hợp xuất cảnh trái phép, tránh những sự việc đau lòng xảy ra.

Tuấn Anh - Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.