Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người

Ngày 10/12, tại thành phố Lạng Sơn, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn tổ chức “Hội nghị tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2024” cho đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.
Chú thích ảnh
Tập huấn, trao đổi, giải đáp kiến thức về phòng chống mua bán người cho các đoàn viên thanh niên tại Hội nghị. 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trong tuyên truyền, đưa pháp luật vào cuộc sống, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung, mua bán người nói riêng...

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, Lạng Sơn là tỉnh miền núi, có đường biên giới dài trên 231 km tiếp giáp với Trung Quốc; có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 9 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối tắt trên tuyến biên giới. Địa hình của tỉnh khá phức tạp, chủ yếu là đồi núi, đời sống nhân dân, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa còn hết sức khó khăn, nhận thức về pháp luật hạn chế… Đây là một trong những nguyên nhân vẫn còn xảy ra nạn mua bán người và công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn gặp khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn cho hay, thực hiện Kế hoạch số 61/KH-BCĐ, ngày 18/4/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mua bán người với nhiều hình thức.

Cụ thể là tuyên truyền thông qua các kỳ sinh hoạt chi đoàn, chi hội, qua các hoạt động phong trào tại cơ sở, tọa đàm, ngoại khóa, hội thi, hội diễn, tổ chức các “Phiên tòa giả định”, “Phiên tòa lưu động” nhằm tăng cường hiểu biết về Luật Phòng, chống mua bán người; đồng thời, huy động sự tham gia của cộng đồng vào phòng, chống tội phạm mua bán người tại tỉnh.

Chú thích ảnh
Tiểu phẩm sân khấu hóa tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông tin tới đoàn viên, thanh niên về tình hình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người; thủ đoạn sử dụng không gian mạng, công nghệ cao để mua bán người. Thực tế từ việc các vụ mua bán người tại địa phương cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi như: Hứa hẹn tìm việc làm có thu nhập cao để dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân bán qua biên giới; lợi dụng sơ hở trong công tác cho nhận con nuôi để đưa người sang Trung Quốc bán...

Đặc biệt, các đối tượng thường tìm kiếm những phụ nữ đang mang thai ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có khả năng nuôi con để mua lại các cháu bé hoặc mua, bán trẻ sơ sinh ở bệnh viện, sau đó đưa sang Trung Quốc bán, môi giới kết hôn với người nước ngoài trái quy định... Hiện nay, đối tượng phạm tội có xu hướng thông qua không gian mạng và điện thoại thông minh để tiếp cận nạn nhân.

Theo thống kê từ năm 2020 - 2024, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 38 đối tượng mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, với 23 nạn nhân bị lừa bán...

Tin, ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...