Tây Ninh: Quy tập 490 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2024 - 2025

Ngày 17/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, giai đoạn XXIV (mùa khô 2024 - 2025) và quy tập mộ trong nước 9 tháng của năm 2025.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại Tây Ninh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh luôn được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo từ việc xây dựng triển khai kế hoạch; chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội và vận động nhân dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, trong giai đoạn mùa khô 2024 - 2025, Đội K70 được giao nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm, quy tập trên địa bàn hai tỉnh Tboung Khmum và tỉnh Kam Pong Cham (Campuchia). Đội K71 được giao nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm, quy tập ở trong nước và ba tỉnh Seam Reap, Ban Teay Mean Chey và Ot Đo Mean Chey (Campuchia). Đội K73 được giao nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm, quy tập trên địa bàn trong nước và Quân khu Đặc biệt, các tỉnh Svay Rieng, Battambang và Pailin (Campuchia). Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, các Đội K70, K71 và K73 đã tìm kiếm, quy tập được 490 bộ hài cốt liệt sĩ (đạt hơn 180% so với chỉ tiêu).

Qua 24 giai đoạn quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2001 đến nay, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 8.627 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó có 8.621 mộ lẻ và 6 mộ tập thể khoảng 280 hài cốt); có 282 hài cốt liệt sĩ biết tên và địa chỉ. Công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1 năm 2025 đã hoàn thành ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh (trước khi sáp nhập).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao tặng Bằng khen cho các Đội tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXIV (Mùa khô 2024 - 2025).

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và phường, xã biên giới đã có nhiều đề xuất liên quan đến tổ chức lễ bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; quan tâm chăm lo, bảo đảm kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết: Đến nay, sau khi kết thúc giai đoạn XXIV, vẫn còn 139 thông tin mộ ở 139 vị trí thuộc các tỉnh Kompongcham, Tboung Khmum, Siem Riep, Benteay Meanchey, Oddor Meanchey, Svay Rieng, Battambang, Pailin (Campuchia), dự kiến quy tập được 318 hài cốt liệt sĩ. Hiện nay Đội K71 và K73 vẫn đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Phạm Tấn Hòa giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách các đơn vị thuộc Campuchia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thống nhất kế hoạch hiệp đồng tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho 3 đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia. Đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể qua từng năm, từng đợt; Đội K70, K71, K73 chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về con người, phương tiện trang bị, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ các đội lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh ở Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.