Tây Ninh phối hợp bảo vệ biên giới với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia

Ngày 6/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội đàm Công tác phối hợp bảo vệ biên giới năm 2023 với các lực lượng Công an, Quân sự và Hiến Binh của 3 tỉnh biên giới Vương quốc Campuchia tiếp giáp tỉnh Tây Ninh là Tbong Khmum, Svay Rieng và Prey Veng.
Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh ký kết chương trình phối hợp quản lý bảo vệ biên giới năm 2023 với lực lượng vũ trang thuộc Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi hội đàm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thông tin: Trong năm 2022 lực lượng đã phối hợp với lực lượng vũ trang 3 tỉnh biên giới tiếp giáp làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp định, hiệp nghị, quy chế và các thỏa thuận về biên giới mà Chính phủ 2 nước đã ký kết về không qua lại biên giới trái phép; không chăn thả trâu bò phá hoại hoa màu; không chặt phá, trộm cắp lâm sản, đánh bắt thú rừng trái phép. 

Đặc biệt, trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, lực lượng 2 nước Việt Nam và Campuchia đã tăng cường triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, trấn áp tội phạm dọc theo đường vành đai biên giới và đấu tranh có hiệu quả tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Qua đó, lực lượng 2 nước đã phối hợp triệt xóa 62 vụ với 138 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến công dân Việt Nam lao động tại Campuchia; đặc biệt phối hợp giải quyết cho trên 560 công dân Việt Nam lao động tại Campuchia về nước an toàn.

Trong công tác phân giới cắm mốc, theo Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, đến nay 2 quốc gia đã xây dựng hoàn chỉnh 102/109 mốc chính, 370 mốc phụ, 109 cọc dấu và phân giới được 220 km đường biên giới. 

Cũng trong năm 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ các lực lượng vũ trang và nhân dân vùng giáp biên Campuchia trên 2,8 tỷ đồng; tiếp tục giúp đỡ cho 15 học sinh Campuchia bằng học bổng “Nâng bước em đến trường” với kinh phí hỗ trợ 90 triệu đồng/năm.

Tại buổi hội đàm, đại diện chỉ huy của các lực lượng 2 quốc gia đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý bảo vệ đường biên giới chung thời gian tới. Đặc biệt, cả 2 bên chú trọng đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về vấn đề lao động bất hợp pháp tại Campuchia, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân 2 bên biên giới hiểu rõ và chấp hành nghiêm. Đồng thời, qua hội đàm, hai bên cùng làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của nhân dân vùng giáp biên trong việc mua bán, vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới.

Dịp này, đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và các lượng lượng Công an, Quân sự, Hiến Binh của 3 tỉnh Tbong Khmum, Svay Rieng, Prey Veng đã ký Chương trình phối hợp quản lý bảo vệ biên giới năm 2023.

Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.