Tây Ninh công bố cửa khẩu Phước Tân lên cửa khẩu chính

Ngày 5/10, tại ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai trương cửa khẩu Phước Tân thành cửa khẩu chính.
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai trương cửa khẩu Phước Tân. Ảnh : Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Cửa khẩu Phước Tân thuộc ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh nằm trên tỉnh lộ 781 về hướng trung tâm huyện Châu Thành, kết nối với đường Cách mạng tháng tám, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đối diện là cửa khẩu chính Bố Môn thuộc ấp Via, xã Bố Môn, huyện Rùm Đua, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Phía Tây cửa khẩu này có Quốc lộ 13, kết nối với với các tuyến khác đi các tỉnh của các nước Campuchia, Thái Lan và Lào.

Vị trí địa lý cặp cửa khẩu Phước Tân - Bố Môn có địa hình tương đối bằng phẳng, hệ thống giao thông thuận tiện, có điện lưới quốc gia. Đoạn biên giới cửa khẩu được phân giới, cắm mốc; an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực ổn định. Vì vậy, việc xây dựng, nâng cấp cửa khẩu phụ Phước Tân thành cửa khẩu chính sẽ tạo điều kiện cho hai bên khai thác tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên, đất đai, nguồn lao động, phân bố lại dân cư, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi đối với doanh nghiệp và nhân dân hai bên qua lại giao thương, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội khu vực biên giới giữa hai nước Việt Nam và Camphuchia.

Theo ông Trang Văn Lý, Giám đốc Sở Ngoại vụ Tây Ninh, năm 2017 tại cặp cửa khẩu Phước Tân - Bố Môn có 18.768 lượt người và 15.478 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua lại giao thương, mua bán, thăm thân. Riêng 8 tháng năm 2018 có 19.234 lượt người và 17.191 lượt phương tiện qua lại cửa khẩu. Dự báo 3 năm tới, khi cặp cửa khẩu chính thức thông thương, lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh qua lại, giao lưu buôn bán sẽ tăng từ 30 - 50% so với hiện nay.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân công bố khai trương cửa khẩu Phước Tân thành cửa khẩu chính. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ông Phạm Văn Tân cho biết, cửa khẩu phụ Phước Tân được nâng cấp lên cửa khẩu chính theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, hiện trên tuyến biên giới Tây Ninh có hai cửa khẩu Quốc tế là Xa Mát, Mộc Bài; 3 cửa khẩu chính là Chàng Riệc, Phước Tân, Kà Tum và 11 cửa khẩu phụ.

Mới đây, Chính phủ cũng ra Nghị quyết, Quyết nghị phê duyệt chủ trương nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam (xã Tân Bình, huyện Tân Biên) lên cửa khẩu quốc tế.  Đây là điều kiện thuận lợi để chính quyền, doanh nghiệp và người dân hai bên biên giới đẩy mạnh hợp tác, giao lưu thương mại, phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường mối đoàn kết, hòa bình hữu nghị, giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới hai nước.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, thời gian tới, tỉnh sẽ có kế hoạch đầu tư, nâng cấp cửa khẩu Phước Tân xứng tầm với cửa khẩu chính. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan, đơn vị của tỉnh làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, cửa khẩu bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng đó, phối hợp với cơ chức năng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân hai nước trong hoạt động đi lại, xuất nhập khẩu hàng hóa, thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.