Gần 20.000 tỷ đồng đầu tư vào các dự án điện năng lượng mặt trời tại Tây Ninh

Đến nay, tại tỉnh Tây Ninh đã có 9/10 dự án điện năng lượng mặt trời được khởi công xây dựng, phấn đấu hoàn thành đưa vào phát điện trước tháng 6/2019.

Tính đến cuối tháng 9/2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có 8 nhà đầu tư đang triển khai thực hiện 10 dự án điện năng lượng mặt trời trên địa bàn 4 huyện Trảng Bàng, Bến Cầu, Tân Châu và Dương Minh Châu với tổng công suất phát điện là 808 MW, tổng mức đầu tư là 19.646,4 tỷ đồng và tổng diện tích đất sử dụng cho các dự án là 1.083 ha; trong đó, gần 900 ha là sử dụng đất bán ngập trong lòng hồ Dầu Tiếng. Đến nay đã có 9/10 dự án đã khởi công xây dựng, phấn đấu hoàn thành đưa vào phát điện trước tháng 6/2019.

Cụ thể, Nhà máy điện mặt trời TTC số 1 và TTC số 2 (Thuộc Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng xanh TTC) có tổng công suất thiết kế 98 MW, nguồn vốn đầu tư 2.675,3 tỷ đồng, sử dụng  128,45 ha đất tại kho cảng Thành Thành Công thuộc xã An Hòa, huyện Trảng Bàng.

Hai dự án kể trên được khởi công vào tháng 5 và tháng 7/2018; trong đó, Nhà máy điện mặt trời TTC số 1 đã hoàn thành khoảng 45% khối lượng xây dựng công trình. Cả 2 dự án dự kiến sẽ  đưa vào phát điện vào tháng 5/2019;

Dự án năng lượng mặt trời Dầu Tiếng 1, Dầu Tiếng 2 và Dầu Tiếng 3 (thuộc Công ty cổ phần năng lượng Dầu Tiếng Tây Ninh), có tổng công suất thiết kế 500 MW, tổng nguồn vốn đầu tư 12.759,9 tỷ đồng, sử dụng 720 ha đất bán ngập hồ Dầu Tiếng thuộc các xã Tân Hưng, Tân Phú (huyện Tân Châu) và xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu). Các dự án kể trên được khởi công vào đầu tháng 9/2018, dự kiến hoàn thành vào phát điện tháng 6/2019.

Nhà máy điện mặt trời HCG Tây Ninh và dự án Khu thương mại công nghiệp và năng lượng Hoàng Thái Gia có tổng công suất 100 MW, nguồn vốn đầu tư 2.406 tỷ đồng, sử dụng 116,3 ha đất tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, thuộc  2 xã Tiên Thuận và Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Dự án khởi công vào tháng 9/2018, dự kiến hoàn thành tháng 6/2019...

Để các dự án năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh sớm phát điện, hòa vào mạng lưới điện quốc gia đạt hiệu quả, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 34 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các địa phương, sở, ngành có liên quan và chủ đầu tư khẩn trương phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu nước ngoài đang thi công các dự án trong khu đất bán ngập hồ Dầu Tiếng, thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng lao động người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.