Đề nghị xem xét bổ sung các dự án năng lượng mặt trời tại Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký công văn gửi Bộ Công Thương đề nghị thẩm định, xem xét phê duyệt bổ sung 15 dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020.
Theo UBND tỉnh, từ tháng 6/2017 đến nay đã có nhiều doanh nghiệp đến đăng ký thực hiện 15 dự án xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời (còn gọi là năng lượng tái tạo, năng lượng sạch). Các dự án kể trên có tổng suất đặt 554 MW với số vốn đầu tư đạt trên 15.400 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2017-2019.

Trong đó, Công ty Cổ phần năng lượng miền Trung đăng ký sử dụng 60 ha đất bán ngập trong hồ Dầu Tiếng để thực hiện dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời Tân Châu 1, quy mô 50 MW, với tổng vốn đầu tư trên 1.300 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Biên Hòa - Thành Long đăng ký sử dụng 37 ha đất tại xã Thành Long, huyện Châu Thành để xây dựng Nhà máy điện mặt trời Thành Long công suất 30 MW, với tổng vốn đầu tư 736 tỷ đồng;

Công ty Cổ phần năng lượng xanh TTC đăng ký sử dụng trên 110 ha đất tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng để thực hiện 2 dự án điện mặt trời TTC số 1, TTC số 2 có tổng công suất 94 MW với số vốn đầu tư đạt trên 2.430 tỷ đồng; Công ty TNHH Bách khoa Á Châu đăng ký sử dụng 120 ha đất bán ngập trong hồ Dầu Tiếng đầu tư xây dựng 2 nhà máy điện năng lượng mặt trời có tổng công suất 60 MW, với số vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng…

Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tây Ninh được đánh giá là tỉnh có tiềm năng về năng lượng mặt trời với cường độ bức xạ từ 5,1kWh/m2/ngày. Số giờ nắng trung bình tại địa phương này lên đến 2.400 giờ/năm, rất phù hợp với phát triển điện bằng nguồn năng lượng mặt trời, nên đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào lĩnh vực này.

Các vị trí dự kiến đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời như: vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng, xã Suối Ngô (huyện Tân Châu), xã Thành Long (huyện Châu Thành)… thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thuộc danh mục được ưu đãi đầu tư theo quy định.

Các dự án trên đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020, nên tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung, nhằm tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp đầu tư thực hiện dự án.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.