Tây Ninh chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Sau gần 20 ngày tổ chức (từ 4 - 21/8), Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở với nhiều kết quả tích cực. Hiện, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đang được triển khai khẩn trương, bảo đảm chu đáo, toàn diện.
Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bến Lức. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã chuẩn bị chu đáo từ khâu tổ chức, khánh tiết đến nội dung. Việc thảo luận, góp ý văn kiện diễn ra nghiêm túc, tập trung vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc, Đại hội Đảng bộ tỉnh và cấp xã. Nhiều ý kiến xác đáng, sát thực tế được tiếp thu, góp phần hoàn thiện văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trong công tác nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chính trị, chuyên môn, bảo đảm tiêu chuẩn theo Chỉ thị 45. Nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất, các đại hội cơ sở đã thành công, ban hành nghị quyết và chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Qua thực tiễn chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút ra nhiều kinh nghiệm quan trọng như quán triệt sâu sắc Chỉ thị 45 và các quy định của cấp trên gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng văn kiện, chuẩn bị công phu, gửi trước để đại biểu nghiên cứu, góp ý tập trung vào những vấn đề khó, mới, chỉ tiêu và giải pháp đột phá; tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm của cán bộ phụ trách cơ sở trong suốt quá trình tổ chức đại hội. Công tác nhân sự và đại biểu được chú trọng, bảo đảm cơ cấu hợp lý, trình độ, năng lực, trách nhiệm cao; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình nội bộ, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết thêm, sau hợp nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các tiểu ban: Văn kiện, Tổ chức - phục vụ, Khánh tiết, Bảo vệ… Trong đó, Tiểu ban Văn kiện hoạt động tích cực, kế thừa và chỉnh sửa văn kiện do Ban Thường vụ hai tỉnh cũ (Tây Ninh và Long An) chuẩn bị, bảo đảm phù hợp với tinh thần một tỉnh thống nhất.

Các nội dung tương đồng được gộp chung, những chỉ tiêu, số liệu khác biệt được tách riêng và bổ sung phụ lục chi tiết. Văn kiện cũng nêu rõ tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xác định phương hướng phát triển mới. Với vị trí trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh đặt mục tiêu bứt phá, sánh vai cùng các tỉnh, thành phố khác trong khu vực.

Dự thảo văn kiện đã được lấy ý kiến rộng rãi trong cơ sở và nhân dân, tiếp thu nhiều góp ý xác đáng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện...

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Tỉnh ủy đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền để dự kiến tổ chức Đại hội vào đầu tháng 10/2025.

Bình Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.