Tây Ninh chủ động khoanh vùng, xử lý các ổ dịch tả lợn châu Phi

Ngày 27/2, thông tin từ UBND xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương đang khẩn trương tổ chức xử lý ổ dịch xuất hiện tại ấp Bầu Nâu 1.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiến hành khử trùng chuồng trại chăn nuôi lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại ấp Bầu Nâu 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Ổ dịch được ghi nhận tại hộ bà Lê Thị Thảo Nhi với tổng đàn 35 con lợn, trọng lượng bình quân từ 50 - 55 kg/con. Đàn lợn có biểu hiện sốt cao, bỏ ăn, chết bất thường; trong đó 7 con đã chết, ước thiệt hại khoảng 124 triệu đồng.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi nhiễm, Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hưng đã phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y cùng Ban quản lý ấp tiến hành kiểm tra thực địa, xác minh tình hình và triển khai các biện pháp xử lý theo đúng quy định. Việc tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại và vùng phụ cận được thực hiện nghiêm ngặt; hóa chất được phun xịt nhiều lần kết hợp rắc vôi bột, che phủ khu vực xử lý bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Các hộ chăn nuôi lân cận được hướng dẫn tăng cường vệ sinh chuồng trại, hạn chế người và phương tiện ra vào khu vực nuôi, chủ động theo dõi sức khỏe đàn lợn.

Song song đó, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát tổng đàn trên địa bàn, theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp nghi nhiễm mới; đồng thời tuyên truyền người dân không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết và thực hiện khai báo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, việc giám sát, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch trên đàn vật nuôi được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gia tăng.

Trước đó, ngày 9/2/2026, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Tân Hưng tiếp nhận thông tin về tình trạng heo bệnh, chết bất thường tại hai hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Hưng Điền và xã Vĩnh Thạnh. Lực lượng chuyên môn đã nhanh chóng kiểm tra thực tế, hướng dẫn xử lý ban đầu và lấy mẫu gửi xét nghiệm. Kết quả ngày 12/2/2026 của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi tại cả hai hộ.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, toàn bộ đàn lợn tại các ổ dịch được tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định, với tổng số 105 con, trọng lượng 7.640 kg. Quá trình tiêu hủy bảo đảm quy trình kỹ thuật, an toàn sinh học và vệ sinh môi trường. Đồng thời,  việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi và vùng lân cận được triển khai đồng bộ; các hộ trong khu vực được rà soát, thống kê tổng đàn, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng thú y cơ sở.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, chính quyền cơ sở và ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khoanh vùng, xử lý dứt điểm các ổ dịch phát sinh, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan, bảo vệ sản xuất chăn nuôi trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiến hành khử trùng chuồng trại chăn nuôi lợn tại hộ bà Lê Thị Thảo Nhi bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại ấp Bầu Nâu 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học; không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh hoặc lợn chết; chủ động vệ sinh, sát trùng chuồng trại định kỳ và báo ngay cho cơ quan thú y khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.

Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.