Vĩnh Long hỗ trợ các xã dập dịch tả lợn châu Phi

Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan diện rộng của dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long khẩn trương triển khai kế hoạch dập dịch, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khống chế dịch bệnh trong 21 ngày tính từ ổ dịch cuối cùng phát sinh.

Theo đó, ngành chuyên môn hỗ trợ 4 xã đã công bố dịch gồm: Nhị Trường, Cầu Ngang, Vinh Kim, Long Hiệp và 2 xã vùng uy hiếp là Hiệp Mỹ và Mỹ Long tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, với tổng trọng lượng dự kiến 513,3 tấn; đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch tả lợn châu Phi, lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập 20 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật hoạt động 24/24 giờ tại 4 xã có dịch. Các chốt này có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn có dịch, nhằm ngăn chặn mầm bệnh phát tán, dự kiến các chốt hoạt động trong 60 ngày.

Tại xã có dịch và vùng bị dịch uy hiếp gồm: Nhị Trường, Cầu Ngang, Vinh Kim, Long Hiệp, Châu Thành, Tập Sơn, Hiệp Mỹ, Mỹ Long, Long Hòa, Hòa Minh, Hưng Mỹ, Trà Cú, Hàm Giang, Đôn Châu, Ngũ Lạc, ngành chuyên môn tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên, 3 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo (13 lần), với tổng lượng thuốc sát trùng dự kiến gần 3.000 lít.

Tại vùng đệm (tiếp giáp với vùng bị dịch uy hiếp), gồm 11 xã, phường: Trà Vinh, Song Lộc, Tập Ngãi, Hùng Hòa, Long Hữu, Long Thành, Hòa Thuận, Long Vĩnh, Đại An, Lưu Nghiệp Anh và Duyên Hải, ngành tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 1 lần/tuần liên tục cho đến khi kết thúc ổ dịch. Dự kiến tổng lượng thuốc sát trùng trên 450 lít.

Theo kế hoạch, ngành chuyên môn tổ chức tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi cho toàn bộ đàn lợn thịt khỏe mạnh tại 11 xã, phường vùng đệm. Đây là biện pháp tạo miễn dịch chủ động, khoanh vùng không để dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan sang các khu vực chăn nuôi tập trung khác.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền về tính chất nguy hại của bệnh dịch tả lợn châu Phi, hướng dẫn người dân không vứt xác lợn ra ngoài môi trường (sông, kênh, rạch,...); vận động hộ chăn nuôi hàng ngày kiểm tra thể trạng đàn lợn, khi phát hiện có triệu chứng bất thường báo ngay cho cơ quan chuyên môn để được phối hợp xử lý; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đúng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Đông, dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, có thể gây chết với tỷ lệ lên tới 100% và khả năng lây lan rất nhanh, trên phạm vi rộng. Tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa áp dụng triệt để biện pháp an toàn sinh học, tỷ lệ tiêm phòng vaccine thấp, cùng thời tiết thường xuyên thay đổi là những nguyên nhân chính khiến dịch bệnh có điều kiện phát sinh và lây lan nhanh.

Từ đầu năm 2025 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 70 hộ chăn nuôi, thuộc 42 ấp của 16 xã trên địa bàn tỉnh. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy đã lên tới 1.253 con, với tổng trọng lượng hơn 66 tấn; trong đó, nhiều xã chưa qua 21 ngày dịch.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.