Tây Ninh cho phép khai thác cát hồ Dầu Tiếng để đáp ứng nhu cầu xây dựng

Ngày 4/12, tại kỳ họp HĐND lần thứ 14, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trương Văn Hùng, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc cho phép các doanh nghiệp có đủ điều kiện được khai thác trở lại cát trong hồ Dầu Tiếng là để đáp ứng nhu cầu cát xây dựng của người dân.
Chú thích ảnh
Công trình đập chính của hồ Dầu Tiếng. 

Theo ông Trương Văn Hùng, hiện trên địa bàn tỉnh có 19 giấy phép khai thác cát, trong đó trên hồ Dầu Tiếng có 16 giấy phép, trên sông Sài Gòn 1 giấy phép và Sông Vàm Cỏ Đông có 2 giấy phép với tổng trữ lượng gần 9,5 triệu m3, công suất khai thác 665.100 m3/năm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị quản lý trực tiếp hồ Dầu Tiếng) tại Công văn số 2058/BNN-TCTL ngày 11/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 751/UBND-KTTC ngày 18/4/2019 tạm ngưng hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng, thời gian tạm ngưng tối thiểu là 2 tháng, kể từ ngày 20/4/2019. Sau đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 thành lập Tổ tác nghiệp để kiểm tra, xử lý chấn chỉnh lại hoạt động khai thác cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, ngày 29/11/2019 UBND tỉnh đã có Công văn đồng ý cho Doanh nghiệp Tư nhân Hải Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cát Giang được phép hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu tiếng trở lại vì 2 doanh nghiệp này đã đáp ứng đủ điều kiện quy định. Cũng trong ngày 29/11/2019, UBND tỉnh cũng có Công văn số 2683/UBND-KTTC trao đổi ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục cho phép thêm 4 doanh nghiệp là Chi nhánh 2 - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Úc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quang Vinh Tây Ninh, Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đạt, Công ty Trách nhiện hữu hạn Thương mại Dịch vụ Phú Quân được hoạt động khai thác cát trở lại trong hồ Dầu Tiếng.

"Tổ tác nghiệp cũng đang kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, tập kết bến bãi, kinh doanh cát sỏi tại sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông theo kế hoạch của UBND tỉnh", ông Trương Văn Hùng nêu rõ.

Theo quy định của UBND tỉnh Tây Ninh (cụ thể là Tổ tác nghiệp), các doanh nghiệp có giấy phép khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Trong đó, bến bãi tập kết cát phải được xây hồ lắng, nguồn nước từ hồ lắng thải ra ngoài phải đạt tiêu chuẩn loại A, hoặc chất lượng (nước thải) phải tương đương với nguồn nước bình thường trong hồ; doanh nghiệp có bãi tập kết cát gần bờ, đập, chân núi phải di dời để bảo đảm an toàn cho công trình hồ nước... mới được xem xét (sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho hoạt động trở lại.

Theo ý kiến phản ánh của cư tri, việc tạm ngưng cho khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng khá lâu đã tạo khan hiếm nguồn cát xây dựng trong tỉnh, các doanh nghiệp lợi dụng việc này đẩy giá cát lên cao, khiến các nhà thầu xây dựng và người dân có nhu cầu xây nhà "khốn đốn" khi giá cát xây dựng hiện nay trên địa bàn tỉnh đã tăng lên 600.000/m3, tăng hơn gấp đôi so với thời gian trước khi tỉnh tạm dừng khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.