Tây Ninh cảnh báo sạt lở bờ sông, kênh rạch

Theo ông Đặng Trọng Tuyến, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, trong 24 giờ qua, mực nước hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây duy trì ở mức cao.
Chú thích ảnh
Nước sông Vàm Cỏ Đông (đoạn chảy qua địa phận xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) dâng cao, gây ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Ghi nhận tại các trạm: Gò Dầu Hạ 131 cm, Bến Lức 148 cm (trên báo động 2), Tân An 180 cm, Mộc Hóa 199 cm (báo động 3). Khu vực Đồng Tháp Mười vẫn ở mức cao do mưa cục bộ và nước đổ về, một số nơi vượt báo động 2, có nơi trên báo động 3. Mực nước chân triều trên các sông, kênh, rạch có xu hướng giảm theo triều.

Dự báo, mực nước khu vực phía Nam tỉnh tiếp tục duy trì cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng đô thị khi mưa lớn. Biên độ dao động mực nước lớn có khả năng gây sạt lở bờ sông, kênh, rạch, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Tây Ninh đã chịu nhiều loại hình thiên tai như hạn hán, xâm nhập mặn, mưa lớn, dông, lốc, sạt lở đất và lũ lụt, ước tổng thiệt hại gần 62 tỉ đồng. Cụ thể, mùa khô năm 2024-2025, nước mặn xâm nhập vào các tuyến chính với nồng độ 0,2 - 16,1 g/l, thấp hơn các năm 2020 và 2016. Nhờ chủ động các giải pháp công trình và phi công trình, trữ nước ngọt được đảm bảo, không ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, khoảng 470 hộ dân ở vùng hạ gặp thiếu nước sinh hoạt cục bộ.

Tỉnh ghi nhận 21 đợt mưa lớn kèm dông, lốc, trong đó 6 đợt trùng bão số 3, 5, 7 và 11. Ước thiệt hại khoảng 9,3 tỉ đồng, trong đó có 3 người chết, 2 người bị thương; 350 căn nhà, xưởng cưa, nhà màng, trường học, trụ sở cơ quan hư hỏng; nhiều diện tích lúa, cây ăn trái, rau màu, cây lâu năm bị ngập, đổ ngã.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh xảy ra 15 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài 2.865 m, diện tích mất đất 26 ha, ảnh hưởng 312 hộ dân; thiệt hại khoảng 13,5 tỉ đồng. Lũ tại vùng Đồng Tháp Mười gây thiệt hại gần 39 tỉ đồng, gồm nhà ngập, lúa 1.481 ha, cây ăn trái 368 ha, rau màu 184 ha, cây lâu năm 27 ha, thiệt hại nuôi trồng thủy sản, giao thông, thủy lợi và đê điều bị sạt lở.

Để chủ động ứng phó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã phối hợp địa phương mở van nguồn nước, hỗ trợ vận chuyển nước cho hộ dân, đồng thời khuyến cáo tích trữ nước mưa. UBND các xã, phường tổ chức khảo sát, dọn dẹp cây ngã, chằng chống nhà cửa, vận động hỗ trợ xây dựng lại nhà, với tổng kinh phí gần 850 triệu đồng.

Đối với sạt lở, các cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn di dời dân, cắm biển cảnh báo và hỗ trợ khắc phục, trong đó có 5 điểm đã được sửa chữa nhỏ, 2 điểm trình công bố khẩn cấp, 2 điểm doanh nghiệp tự xây kè, 5 điểm do xã, phường xử lý, 1 điểm chờ chủ trương công bố khẩn cấp.

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp gia cố 282,9 km đê bao, bảo vệ 27.906 ha lúa vùng Đồng Tháp Mười. Các cơ quan chuyên ngành thường xuyên theo dõi mực nước lũ, cảnh báo kịp thời, chỉ đạo ứng phó để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.